Phản ứng của de la Fuente khi Brahim Diaz chọn Maroc

Marca đã hỏi huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha sau khi cầu thủ của Real Madrid chọn thi đấu cho Maroc.

Quyết định chơi cho Maroc của Brahim Diaz đã được đưa ra. Anh cũng thông báo cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha về lựa chọn của mình.

Nhưng báo chí nước này coi đó như một cái tát vào mặt, và hôm qua họ đã cố gắng hết sức để ghi nhận phản ứng của huấn luyện viên La Roja, Luis de la Fuente.

Guler nên ra đi giống như Brahim Diaz từng làm - Bóng Đá

 Diaz đã chọn Maroc.

“Anh ấy đã đưa ra quyết định, điều đó thật rõ ràng. Những người muốn ở đây đều ở đây. Mỗi người đều biết mình muốn ở đâu. Tôi không đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh ấy về mặt cá nhân,” huấn luyện viên giải thích, trích dẫn bởi Marca.

“Anh ấy đã chấp nhận lời đề nghị của Maroc và chỉ thế thôi. Những ai muốn đến [chơi cho Tây Ban Nha] sẽ đến vào ngày 1 tháng 3, tôi đã đưa ra “danh sách sơ bộ” và anh ấy đã có mặt trong đó. Vào ngày 9 tháng 3, anh ấy đã gửi một văn bản từ bỏ khả năng khoác áo Tây Ban Nha. Tôi đã làm tất cả những gì có thể.”

Mọi thứ sẽ sớm lắng xuống khi không thiếu những tài năng trong đội tuyển Tây Ban Nha sẽ ra sân ở các trận giao hữu với Colombia và Brazil. Nhưng cho đến khi những trận đấu đó diễn ra, có vẻ như sự tập trung sẽ vẫn đổ dồn vào một cầu thủ sẽ không góp mặt.

Đăng Nguyễn | 08:40 16/03/2024
    Bình Luận