So sánh Raphael Varane với hậu vệ Chelsea mùa này

Chelsea đang theo đuổi rất sát sao cầu thủ phòng ngự của Real Madrid.

Mùa giải này Chelsea đang phòng ngự tốt, đặc biệt là dưới thời HLV Thomas Tuchel, tuy nhiên The Blues vẫn muốn tuyến dưới của mình hoàn hảo hơn nữa, đang ra sức theo đuổi Raphael Varane của Real Madrid. Hậu vệ này sắp hết hạn hợp đồng với Kền kền trắng, do đó anh có thể rời đi ngay mùa hè này. Liệu Varane có giỏi hơn các hậu vệ khác của Chelsea và xứng đáng để đội bóng này theo đuổi? Mới đây trang planetfootball đã so sánh các thống kê của Varane với các hậu vệ Chelsea, gồm Andreas Christensen, Thiago Silva, Antonio Rudiger, Cesar Azpilicueta và Kurt Zouma. Dưới đây là những con số cụ thể.

Đội hình Real Madrid đấu Betis: Tam tấu VBA; Hazard tái xuất? - Bóng Đá

 Varane có nhiều năm chứng minh bản thân ở Real.

Một trong số những kỹ năng quan trọng của cầu thủ phòng ngự là tắc bóng. Về khoản này, Varane không làm tốt bằng các sao The Blues, anh thực hiện trung bình 0,7 pha tắc bóng thành công mỗi 90 phút, trong khi con số của Azpilicueta là 2, của Rudier là 1,8, Silva có trung bình 0,9 pha tắc bóng thành công mỗi trận. Con số của Christensen là 0,7 và Zouma là 0,6.

Dù vậy, ngôi sao của Real Madrid có thế mạnh không chiến, anh giành chiến thắng trong các pha không chiến trung bình 2,4 lần mỗi 90 phút, tỷ lệ thành công 75%. Andreas Christensen thắng không chiến 2,7 lần mỗi trận nhưng tỷ lệ thành công chỉ là 69%. Con số của Rudiger là 2,4 (68%), Azpilicueta có 2,3 lần (54%) và Silva không chiến thắng công 1,8 lần mỗi trận (62%). Trong khi đó, Chelsea đang sở hữu một quái vật không chiến thực sự là Zouma, anh thực hiện thành công trung bình 4,1 pha không chiến mỗi trận dù tỷ lệ thành công chỉ là 63%.

Về khả năng đánh chặn, Varane thực hiện trung bình 1,3 pha đánh chặn thành công mỗi 90 phút. Anh kém Silva (1,5 lần), Christensen (1,5 lần), Zouma (1,4 lần). Anh làm tốt hơn Azpilicueta (1,1 lần) và Rudiger (0,9 lần).

Trung bình mỗi 90 phút, Varane phạm lỗi 0,5 lần, chỉ Christensen ít hơn (0,4 lần). Trong khi con số của silva là 0,7, Zouma là 0,8, Rudiger là 0,9 và Azpilicueta phạm 1,4 lỗi trung bình mỗi trận.

Về khả năng giải vây, con số trung bình mỗi trận của Varane là 3,8, Silva có thống kê tương tự anh, Zouma làm tốt hơn với 4,2 lần. Christensen thực hiện trung bình 3,5 pha giải vây mỗi trận, Rudiger 2,9 và Azpilicueta 2,6.

“We are going to win this game” – Kurt Zouma issues rally cry ahead of West Ham - Bóng Đá

 Zouma là hậu vệ chất lượng của Chelsea.

Ravane chuyền bóng không tệ với tỷ lệ chuyền chính xác lên đến 89,5%, nhưng các hậu vệ Chelsea còn làm tốt hơn thế. Silva chuyền chính xác đến 93,2%, Christensen chuyền đúng địa chỉ 91,3%, Zouma 90,5% và Rudiger 89,5%. Chỉ có Azpilicueta kém hơn một chút với 86,3%.

Varane chuyền bóng ít hơn hẳn so với các đồng nghiệp ở Chelsea, anh hoàn tất 57,2 đường chuyền mỗi trận. Silva có con số trung bình là 91,7, Azpilicueta 78,4 lần, Rudiger 81,6 lần, Christensen 77,1 lần và Zouma 78,1 lần.

Cuối cùng là số bàn thắng. Varane đã ghi 2 bàn mùa này, Rudige và Christensen chưa đóng góp bàn thắng cho Chelsea, Rudiger ghi được 1 bàn, Silva ghi 2 bàn và Zouma một lần nữa đứng đầu với 5 bàn thắng.

Chelsea chuẩn bị cho trận gặp Real:

 
    Bình Luận