Virgil van Dijk tự tin hướng đến EURO 2020

Thủ quân Hà Lan đang khao khát giành được một tấm vé để lần đầu tham dự giải đấu chính thức với đội tuyển quốc gia.

Ở thời điểm hiện tại, những người theo dõi bóng đá đều đã biết Virgil van Dijk đang là một trong những cầu thủ phòng ngự xuất sắc bậc nhất thế giới, nhưng đó là khi anh đã 27 tuổi. Những năm trước đây, dù cũng chơi hay trong màu áo các đội bóng cũ Groningen, Celtic, Southampton, nhưng phải đến khi chơi cho Liverpool, tên của hậu vệ này mới được biết đến rộng rãi.

Tại đội tuyển quốc gia, Van Dijk cũng là một cái tên không gây nhiều sự chú ý, chỉ được triệu tập vào cuối năm 2015 và cũng mới có 24 trận ra sân cho Cơn lốc màu da cam.

Giữa hàng loạt tin dữ, Van Dijk báo chút tin vui cho Liverpool - Bóng Đá

 Van Dijk là một bông hoa nở muộn của đội tuyển Hà Lan.

Đến nay, dù Virgil đang tạo nên một cơn sốt khi cùng các đàn em trẻ tuổi mang bóng đá Hà Lan từng bước trở lại, đặc biệt chính Van Dijk là người đã ghi bàn thắng quyết định trong phút cuối cùng ở trận gặp Đức mới đây, vẫn có một sự thật là anh chưa thể phục vụ cho quê nhà ở bất cứ giải đấu lớn nào, bởi Hà Lan đã không thể giành vé dự EURO 2016 và World Cup 2018.

Do vậy, giữa lúc hứng khởi sau các lượt trận tại UEFA Nations League, Virgil van Dijk xác định mục tiêu lớn nhất của Cơn lốc màu cam tới đây sẽ là một suất dự EURO 2020.

"Chúng tôi đã chơi rất nỗ lực ở mỗi trận và nhận được kết quả tương xứng, điều đó là rất tuyệt. Mong rằng trong tương lai mọi thứ cũng sẽ như vậy. Nhưng chúng tôi không muốn nhìn quá xa, chúng tôi muốn vượt qua vòng loại EURO 2020, đó là mục tiêu chính."

"Nếu có thể vô địch Nations League thì rất tuyệt vời, nhưng tất cả chúng tôi muốn đảm bảo đội tuyển sẽ có mặt tại European Championships, chơi thật hay ở đó để có thể khiến đất nước tự hào."

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về [email protected]. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Bình Luận