Góc nhìn: Yếu bóng vía như Argentina

Suốt từ Copa America 1995 đến giờ, cứ hễ bước lên chấm luân lưu là Argentina gục ngã, tinh thần trong những thời điểm then chốt là điều xa xỉ với Albiceleste.

Vòng tứ kết Copa America 2019 sẽ không có hiệp phụ, hai đội hòa nhau trong 90 phút sẽ bước thẳng đến chấm luân lưu, thông tin nghe như sét đánh ngang tai với người Argentina. Bởi chính họ chứ không ai khác, đã từng rất nhiều lần chết đứng trên chấm 11 mét trong 3 kỳ Copa America gần nhất.

Xét rộng ra từ năm 1995 đến nay, ngoại trừ Copa America 1999 và 2007, còn lại tất cả các kỳ Copa America còn lại Albiceleste đều bị loại trên chấm luân lưu, tính ra là 5 lần cả thảy, con số lớn bất thường với bất kì ĐTQG nào. Nếu tính thêm World Cup, họ còn thua thêm một lần trước Đức trên loạt "đấu súng" ở tứ kết World Cup 2006. Đối mặt với thủ môn đối phương từ chấm 11 mét từ lâu luôn là nỗi ám ảnh với bao thế hệ cầu thủ Argentina.

Góc nhìn: Yếu bóng vía như Argentina - Bóng Đá

 Messi đá hỏng luân lưu trong trận chung kết Copa America 2015.

Ngôi sao lớn nhất của Argentina, Lionel Messi cũng là một người rất hay đá hỏng penalty. Trong sự nghiệp của mình, El Pulga đá tổng cộng 111 quả penalty, thực hiện không thành công 26 lần, tỷ lệ hỏng ăn khá cao (23%) nếu đặt cạnh Cristiano Ronaldo với chỉ 17%.

Lý giải cho điều này, Messi từng nói: "Một quả phạt đền sẽ có khả năng thất bại nhiều hơn thành công. Ở đây thủ môn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nếu cầu thủ ghi bàn, điều đó hoàn toàn bình thường bởi đây là một quả 11 m. Song người sút bóng có trách nhiệm ghi bàn cao hơn việc cản phá của thủ môn. Áp lực là rất khác nhau".

Nếu lí giải theo hướng này thì tại sao người Đức lại giành được nhiều chiến thắng khi bước vào loạt đá luân lưu? Đơn giản họ chịu được áp lực tốt hơn, còn Argentina thì ngược lại, họ thua từ khi trận đấu khép lại với tỷ số hòa trong hai hiệp chính.

Góc nhìn: Yếu bóng vía như Argentina - Bóng Đá

 Argentina quá yếu bóng vía.

Trên chấm 11 mét không còn lại trận đấu giữa 11 cầu thủ bên đây đối đấu với 11 cầu thủ bên kia nữa, lúc này chỉ còn là cuộc chơi của người sút và thủ môn. Người thực hiện quả luân lưu không còn những người đồng đội bên cạnh nữa, anh ta sẽ phải tự giải quyết tình huống này một cách độc lập.

Và ở một cuộc chơi như thế, người Argentina luôn thất bại. Tâm lý họ quá yếu, yếu đến nỗi liên tục bị các đội bóng được xem là cửa dưới như Uruguay và Chile làm tổn thương ở những kỳ Copa America gần nhất. 

Với tính chất của vòng knock-out, chuyên môn đôi khi không còn là yếu tốt quá quyết định, ở đó còn là tâm lý, bản lĩnh và sự lì đòn, thứ mà Argentina còn thiếu với người đội trưởng "lành như bột" Lionel Messi. Hồi hộp, lo lắng, run rẩy và gục ngã, Argentina sẽ tiếp tục thất bại nếu cứ giữ nguyên truyền thống ấy mà bước vào tứ kết Copa America.

    Bình Luận