Bóng đá thế giới hiện đang "nở rộ" những hậu vệ cánh đầy tài năng. Sau đây là xếp hạng 10 cái tên xuất sắc nhất ở vị trí này.

10. Marcel Halstenberg (Đức, RB Leipzig) - Trung bình có 1.8 cú tắc bóng, 1 lần đánh chặn, 2.5 lần giải nguy mỗi trận, Halstenberg là sự lựa chọn đáng tin cậy bên hành lang trái của RB Leipzig. Bên cạnh đó là khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng khi có đến 2 pha kiến tạo tại Bundesliga mùa này.

9. Marcelo (Brazil, Real Madrid) – Chỉ mới ra sân 8 lần cho Real mùa này vì chấn thương, tuy nhiên Marcelo vẫn có 3 pha kiến tạo cho các đồng đội lập công. Mặc dù là một hậu vệ nhưng cầu thủ người Brazil sở hữu những kỹ năng không thua kém các ngôi sao tấn công hàng đầu.

8. Ander Capa (Tây Ban Nha, Athletic Bilbao) – Bên cạnh khả năng phòng ngự, với trung bình 2.2 pha tắc bóng, 1.2 lần đánh chặn, 1.8 lần giải nguy mỗi trận, Capa còn có 1 bàn thắng và 4 pha kiến tạo sau 13 lần ra sân.

7. Joao Cancelo (Bồ Đào Nha, Manchester City) – Cancelo gây bất ngờ khi không cần nhiều thời gian để làm quen với môi trường Ngoại hạng Anh. Trung bình anh có 2.4 cú tắc bóng, 0.8 lần đánh chặn mỗi trận.

6. Alejandro Grimaldo (Tây Ban Nha, Benfica) – Hậu vệ 24 tuổi đã có 1 bàn thắng và 4 pha kiến tạo sau 16 lần ra sân mùa này. Bên cạnh đó là khả năng phòng ngự ấn tượng với 2.6 cú tắc bóng, 1 lần đánh chặn, 1.2 lần phá bóng mỗi trận.

5. Kyle Walker (Anh, Manchester City) – Cựu cầu thủ Tottenham là nhân tố cực kỳ quan trọng dưới triều đại của Pep Guardiola. Mùa này trung bình anh có 0.9 lần đánh chặn, 1.3 lần phá bóng mỗi trận. Walker cũng đã có 1 bàn thắng và 2 kiến tạo tại giải Ngoại hạng mùa này.

4. Jordi Alba (Tây Ban Nha, Barcelona) – “Đối tác của Messi” không thường xuyên góp mặt ở mùa này vì chấn thương. Tuy nhiên kinh nghiệm và đẳng cấp của Alba vẫn được đánh giá rất cao. Trung bình anh có 0.8 cú tắc bóng, 1.2 lần đánh chặn, bên cạnh 1.3 đường chuyền quyết định và 1 lần rê bóng mỗi trận.

3. Trent Alexander-Arnold (Anh, Liverpool) – Cầu thủ 21 tuổi đã có 1 bàn thắng và 4 kiến tạo cho đến thời điểm này, bên cạnh đó là trung bình 1.5 cú tắc bóng, 1.5 lần đánh chặn và 1.8 lần phá bóng mỗi trận.

2. Andrew Robertson (Scotland, Liverpool) - Ở hành lang đối diện, Robertson cũng không hề kém cạnh người đàn em khi có 2 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 17 trận ra sân cho The Kop. Cầu thủ 25 tuổi trung bình có 1.4 cú tắc bóng, 1.3 lần đánh chặn và 1.7 lần phá bóng mỗi trận.

Bình Luận