Đã lâu lắm rồi, Bundesliga mới chứng kiến một phiên chợ Đông nhộn nhịp đến vậy. Hàng loạt cái tên chất lượng lần đầu đổ bộ giải đấu số 1 nước Đức cũng như những gương mặt trong nước chuyển nhượng qua lại. Với số tiền không nhỏ ném vào TTCN, đã có 42 vụ chuyển nhượng diễn ra trong đó có 5 cái tên sẽ tới vào mùa hè và 26 cầu thủ mới đến với giải đấu hàng đầu nước Đức.
Nên nhớ rằng Bundesliga là giải đấu duy nhất trong 5 giải hàng đầu Châu Âu chỉ có 18 CLB so với 20 CLB ở Anh, Pháp, Tây Ban Nha hay Ý. Tức là mức chi tiêu trung bình của một đội bóng Đức trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua còn cao hơn cả các CLB Anh. Đây rõ ràng là một bước chuyển mình đáng kể.
Từ lâu, người ta vẫn biết đến Bundesliga như một giải đấu nổi tiếng về sự chặt chẽ trong việc mua sắm cầu thủ. Người Đức, với sự chắc chắn của mình ít khi mạnh tay chi tiêu trên thị trường. Những bản hợp đồng đến với Bundesliga thường được tính toán kỹ làm sao để đỡ tốn kém nhất có thể. Chính vì thế, ở cái thời mà giá của các cầu thủ đã lên đến hàng trăm triệu Euro thì người Đức rất khó để lôi cuốn các ngôi sao đến. Tuy nhiên, suy nghĩ này đang có nhiều thay đổi.

Rất nhiều sao trẻ có tiếng tăm đang chơi bóng ở Bundesliga.
Khi mà sức hút của Bundesliga ngày một lớn cùng với nền tài chính của các đội bóng Đức ngày càng vững mạnh thì họ cũng mạnh dạn hơn trên thị trường chuyển nhượng. Erling Haaland là một ví dụ điển hình. Cầu thủ trẻ hot nhất thế giới ở thời điểm này đã đến với Dortmund theo một bản hợp đồng ước tính tiêu tốn của đội bóng vùng Ruhr không ít. Đáng kể nhất là việc Dortmund được cho là đã chiến thắng vô số đại gia "lắm tiền nhiều của" ở Châu Âu, để có được Haaland.
Nhưng Haaland không phải là cái tên duy nhất từ chối những điểm đến ở Anh, Ý hay Tây Ban Nha mà lại chọn nước Đức vào thời điểm này. Dani Olmo, tài năng hàng đầu của lứa U21 Tây Ban Nha hiện tại cũng đã chọn RB Leipzig thay vì Real Madrid bằng một bản hợp đồng có giá trị tới 20 triệu Euro. Rõ ràng, nước Đức đã trở thành một điểm đến hấp dẫn hơn rất nhiều với các cầu thủ trẻ.

Dani Olmo là thương vụ sáng suốt của Leipzig.
Trước đây, người ta chỉ thấy có Bayern Munich là cạnh tranh được với những đội bóng hàng đầu Châu Âu cả về chuyên môn lẫn trên thị trường chuyển nhượng thì nay một loạt những thế lực mới đang nổi lên. Dortmund với nguồn tài chính vững chắc cùng một sân bóng lúc nào cũng đông nghẹt đang trở thành một điểm đến hấp dẫn với nhiều ngôi sao trên thế giới. Đội bóng vùng Ruhr cũng đang quyết đoán hơn trong những phi vụ khi sẵn sàng bỏ số tiền lớn để chiêu mộ những ngôi sao. Trong khi đó thì những tay chơi mới cũng đã xuất hiện ở nước Đức trong thời gian qua như RB Leipzig hay Hertha Berlin đang làm cho thị trường trở nên sôi động hơn rất nhiều.
Việc quỹ đầu tư hàng đầu thế giới Windhorst bỏ ra 125 triệu Euro để nắm 37,5% cổ phần của Hertha Berlin, một đội bóng hạng trung của Bundesliga cho thấy sức hấp dẫn của giải đấu này là rất đáng kể. Không vượt quá điều luật 50+1, Bundesliga vẫn đang nhận được những sự đầu tư rất đáng chú ý đến từ những cổ đông bên ngoài. RB Leipzig, nhờ tiền của vị tỷ phú Dietrich Mateschitz với chiến lược xây dựng bài bản của mình dù chỉ mới thành lập được hơn 10 năm nhưng đang dần lộ diện như một thế lực mới ở tầm Châu lục. Bóng đá Đức đang xuất hiện nhiều hơn những đội bóng với tham vọng vươn ra ngoài biên giới nước của mình.
Timo Werner, Jason Sancho, Haaland hay Kai Havertz hoàn toàn có thể tìm thấy tương lai của mình ở nước Đức chứ không phải tới Anh, Ý hay Tây Ban Nha nữa. Mức lương các CLB Đức sẵn sàng chi trả ngày càng nâng cao trong khi giải đấu cũng rất giàu sức cạnh tranh sẽ giúp họ tiếp tục giữ chân và thu hút những tài năng mới. Với việc xây dựng được một đội hình chất lượng hơn, tham vọng của các đội bóng ở Bundesliga cũng ngày một lớn hơn. Một tương lai rất đáng chờ đợi đang ở phía trước.
Bình Luận