Tyler Adams: "Hòn đá tảng" đến từ xứ sở cờ hoa

Người Mỹ đang dần có xu hướng đến chơi bóng tại Bundesliga.

Giờ đây, sau thành công của thủ quân tuyển Mỹ, Pulisic đã ảnh hưởng rồi mở đường cho các cầu thủ trẻ khác xem Bundesliga là bệ phóng lý tưởng nhằm phát triển sự nghiệp. Tyler Adams chỉ là một trong 3 cầu thủ thuộc thế hệ tiếp theo ở Mỹ đến Đức chơi bóng bên cạnh Joshua Sargent và Haji Wright.

Adams gia nhập RB Leipzig vào kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa rồi. Cầu thủ sinh năm 1999 nhanh chóng tìm được suất đá chính ở môi trường mới khi đã có 7 lần ra sân trong đội hình xuất phát. Đặc biệt trong những lần tiền vệ 19 tuổi có mặt trên sân, Leipzig chưa từng thua bất kỳ trận đấu nào khi họ giành được 4 chiến thắng và 3 lần bị đối thủ cầm hòa.

Dù Bundesliga là 1 trong 5 giải đấu hàng đầu tại châu Âu nhưng cựu cầu thủ New York Red Bulls đã thể hiện sự hòa nhập đáng kinh ngạc và trở thành “bùa hộ mệnh” mới cho đội bóng chủ quản.

Tyler Adams: Hòn đá tảng đến từ xứ sở cờ hoa - Bóng Đá

 Adams nhanh chóng thể hiện tài năng tại Leipzig.

Chẳng phải cần đến bây giờ mà tài năng của Adams mới được nhiều người quan tâm. Cách đây 4 năm, cầu thủ người Mỹ từng sút tung lưới Chelsea trong trận đấu giao hữu giữa nhà vô địch Champions League 2012 và New York Red Bulls. Bước vào tuổi 18, tài năng trẻ này được GĐTT Monchi của AS Roma “chọn mặt gửi vàng” trở thành người kế nhiệm De Rossi. Ngay từ khi còn ở tuổi đôi mươi, số 14 của đội bóng đang xếp thứ 4 tại Đức đã gây nhiều chú ý đến các ông lớn tại châu Âu.

Và quả thật Monchi ngày đó chẳng sai khi đánh giá cầu thủ đến từ xứ sở cờ hoa là “De Rossi mới”. Dù chỉ sở hữu chiều cao 1m76 nhưng điểm mạnh nhất để giúp tiền vệ thuộc biên chế Leipzig trở thành "hòn đá tảng" trước hàng phòng ngự là khả năng tranh chấp. 7 lần có cơ hội được ra sân, cầu thủ vừa có bàn thắng đầu tiên ở tuyển quốc gia có cho mình 2.6 pha tắc bóng và 1.7 lần cắt bóng.

Tyler Adams: Hòn đá tảng đến từ xứ sở cờ hoa - Bóng Đá

Tài năng trẻ này được đánh giá là "De Rossi xứ sở cờ hoa".

Dù chiều cao không quá nổi bật nhưng trong 1 trận, anh có đến 1.9 tinh huống tranh chấp trên không thành công. Kỹ năng phòng ngự tốt đấy đã giúp đội chủ sân Red Bull Arena bị thủng lưới có 2 bàn kể từ ngày tài năng trẻ này “chào hàng” bản thân với Bundesliga. Đoàn quân của Ralf Rangnick sạch lưới 5/7 trận trong chuỗi trận ấn tượng đó. Nếu như giành chiến thắng trước Schalke 04 vào tối nay, Adams cùng các đồng đội mới sẽ chiếm lấy vị trí thứ 3 từ tay Borussia Monchengladbach.

So với thời điểm trước khi cầu thủ cao 1m76 đến, thầy trò Rangnick thể hiện bộ mặt khác hẳn bây giờ khi chỉ có 2 chiến thắng và thua đến 3 trong chuỗi 5 trận trước đó. Rõ ràng, việc nhà á quân Bundesliga 2016-2017 chi ra 2.3 triệu Bảng để đem về "viên ngọc thô" nước Mỹ thực sự là mức giá quá hời so với đóng góp và tiềm năng to lớn mà cầu thủ trẻ đến từ xứ sở cờ hoa đang sở hữu.

    Bình Luận