Alcacer quá tốt để ngồi dự bị

Từ chỗ phải rất vất vả mới chen chân được vào top 4 Bundesliga mùa trước, Dortmund đang bay cao ở giải đấu số 1 nước Đức mùa này nhờ phong độ ấn tượng của tiền đạo Paco Alcacer. Đáng chú ý, Alcacer chẳng mấy khi được đá trọn vẹn 90 phút mà vẫn liên tục ghi bàn.
Alcacer quá tốt để ngồi dự bị
Alcacer xuất sắc thế nào?
Việc Dortmund đang dẫn đầu Bundesliga với 9 điểm nhiều hơn địch thủ đáng gờm Bayern (36 so với 27) sau 14 vòng xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Ngoài hiệu ứng tích cực từ việc thay tướng (HLV Lucien Favre được mời về thế chỗ  Peter Stoger) hay Bayern sa sút thấy rõ dưới thời tân HLV Niko Kovac, Dortmund tạo ra được sự khác biệt như hiện nay còn vì họ quá sắc sảo trong tấn công.

Thực tế, sức mạnh của Dortmund nằm ở chỗ họ không cần phải tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại rất biết cách tận dụng chúng. Nên biết, mùa này Dortmund mới giành 2 chiến thắng đậm ở Bundesliga (7-0 trước Nurnberg và 4-0 trước Stuttgart). Riêng số bàn thắng có được từ 2 trận đấu trên cũng đã gần bằng một nửa hiệu số bàn thắng bại của đội bóng áo vàng đen (+25). 

Theo thống kê, Dortmund có tỷ lệ chuyển hóa những cú dứt điểm thành bàn thắng đạt 22% mùa này (cao nhất ở Bundesliga và gấp đôi so với Bayern). Đội bóng của HLV Favre sắc bén như vậy chủ yếu là do họ có Alcacer trong đội hình. Tuy chỉ đá chính có 2 trận, song cựu tiền đạo Barca đã ghi đến 10 bàn cho Dortmund ở Bundesliga.

Thành tích trên giúp Alcacer chia sẻ vị trí số 1 trong danh sách vua phá lưới với tiền đạo Luka Jovic của Eintracht Frankfurt. Cần phải nhấn mạnh một chi tiết, đó là 9/10 bàn thắng nói trên của chân sút người Tây Ban Nha được ghi khi anh vào sân từ ghế dự bị. Ngoài ra, chưa có bất cứ thủ môn nào cản phá được những cú dứt điểm của Alcacer, nghĩa là chỉ cần anh đưa bóng vào trong khung thành là sẽ có bàn thắng được ghi.


Cần gì phải đá chính
Vậy tạo sao Alcacer hiệu quả như vậy mà lại không mấy khi được đá chính? Đầu tiên phải kể tới chuyện Dortmund chủ trương không tập trung sử dụng những tiền đạo đích thực kiểu như Alcacer. Bằng chứng là cầu thủ đã ghi 6 bàn mùa này là Maximilian Philipp chủ yếu hoạt động bên hành lang cánh trái mùa trước. Ngay cả tiền vệ Mario Goetze cũng thường xuyên được đá chính trên hàng công hơn cựu tiền đạo Valencia.

Kế đó, HLV Favre cũng có lý do để sử dụng Alcacer một cách hạn chế vì suốt 2 năm đá cho Barca cầu thủ sinh năm 1993 này chẳng mấy khi được ra sân. Điều quan trọng là dường như thuyền trưởng của Dortmund có quan điểm, khi mọi thứ vẫn tiến triển thuận lợi thì điều chỉnh là việc làm không cần thiết. 

Chẳng cần Alcacer phải thường xuyên đá chính, Dortmund vẫn đang bất bại sau 14 vòng (thắng 11, hòa 3). Đừng quên, trong 11 trận thắng của Dortmund có đến 6 trận Alcacer vào sân sau phút 80. Ở 6 trận này anh đã ghi được những bàn thắng để trực tiếp mang về cho Dortmund 9 điểm. Đây là số điểm bằng đúng khoảng cách hiện tại giữa Dortmund và Bayern.

Thực tế đang cho thấy, các cầu thủ tấn công còn lại của Dortmund đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phá rối hàng thủ đối phương trước khi Alcacer vào sân và tung ra những đòn kết liễu. Khi mọi thứ vẫn đang diễn ra một cách hoàn hảo, HLV Favre không có lý do gì để phải cho Alcacer đá chính nhiều hơn, dù có thể với một số người thì đây hẳn là sự bất công ghê gớm.
    Bình Luận