Niko Kovac thuộc nhóm HLV trẻ nên khá dễ hiểu khi ông có xu hướng áp dụng những con số trong công tác huấn luyện và xây dựng đội hình. Trong mùa Hè năm nay, Kovac đang hướng đến công thức “16-4-3” tại Bayern: 16 cầu thủ đẳng cấp, 4 tài năng trẻ đầy hứa hẹn cùng 3 thủ môn.

Đội hình Bayern thiếu một vị trí trong số 16 trụ cột ông muốn có. 15 người chắc suất là Alaba, Hernendez, Pavard, Kimmich, Sule, Coman, Gnabry, Goretzka, Thiago, Meller, Lewandowski, Martinez, Tolisso, Boateng và Sanches. Trong số những cầu thủ trên, Boateng và Sanches đang nhấp nhổm ra đi nên trong trường hợp xấu nhất, Kovac sẽ khuyết 3 vị trí.
Tất nhiên, kỳ chuyển nhượng vẫn còn tới 2 tháng nữa và Kovac có thừa thời gian để xây dựng Bayern theo công thức vàng mà ông mong muốn. Bản thân GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge cũng ủng hộ phương pháp của Kovac. Trong ít ngày tới, rất có thể những cầu thủ tấn công như Dembele và Bergwijn sẽ được đưa về để thay thế bộ đôi Robben - Ribery.
Việc 16 cầu thủ tranh giành suất đá chính tại Bayern có vẻ khốc liệt, nhưng trên thực tế “tỷ lệ chọi” của họ chỉ là 1,6 vì có đến 10 vị trí cho tất cả. Con số đó rõ ràng không thể so bì với sự cạnh tranh cho vị trí người gác đền (1 chọi 3). Trong trường hợp không gặp chấn thương hay thẻ phạt, Neuer chắc chắn sẽ bắt chính. Dự bị cho anh như thường lệ là Ulreich và Christian Früchtl.
Vậy những tài năng còn lại có suất trong đội 1 Bayern là ai? Nhân vật đáng chú ý nhất phải kể đến là tiền đạo mới 19 tuổi Fiete Arp, người vừa rời Hamburg để đầu quân cho Hùm xám. Arp được coi là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất hiện nay của Đức. Bên cạnh đó, những cầu thủ trẻ như Alphonso Davies và Lukas Mai cũng sẽ được trao cơ hội thể hiện.
Kén chọn tiền vệ công Lúc này, Bayern vẫn chưa mua được tiền vệ biên nào ở mùa Hè 2019. Trong trường hợp các thương vụ với Sane, Dembele và Bergwijn gặp bế tắc, Bayern sẽ chuyển sang các mục tiêu khác là Cengiz Under (Roma) và Hakim Ziyech (Ajax). |
Bình Luận