Bayern và Dortmund đấu khẩu vì "luật 50+1"

Bóng đá Đức một lần nữa rơi vào cảnh bị chia rẽ, liên quan tới cái gọi là “luật 50+1”. Trong khi Bayern tìm mọi cách để xóa bỏ “luật” này và vô cùng thất vọng vì không đạt được mục tiêu sau cuộc họp giữa các CLB vào thứ Năm tuần trước, thì Dortmund lại dẫn đầu nhóm ủng hộ giữ “50+1”.
Bayern và Dortmund đấu khẩu vì "luật 50+1"
“Luật 50+1”, như đã biết, là “đặc sản” của bóng đá Đức. Theo quy định, CLB, hay đúng hơn là các hội viên của nó, luôn phải nắm giữ quyền đa số (50+1) trong các cuộc bỏ phiếu thông qua những quyết định quan trọng. Mục đích của điều khoản này là để giữ cho các CLB không bị thôn tính bởi các công ty, tập đoàn bên ngoài. Người Đức cũng rất tự hào về luật “50+1”, bởi nó giúp bảo tồn giá trị cộng đồng của các đội bóng.

Nhưng “luật 50+1” cũng là yếu tố khiến các CLB Đức không kêu gọi được những khoản đầu tư lớn để cạnh tranh với các siêu CLB như Real, Barca hay các đội bóng giàu có ở Anh. Đó là lý do CLB tham vọng nhất , Bayern, muốn xóa bỏ luật này. Bayern cho rằng “luật 50+1” làm hạn chế khả năng cạnh tranh của các CLB Đức ở châu Âu. Tuy nhiên, ý định của Bayern đã vấp phải sự “chống trả” quyết liệt, nhất là từ Dortmund, kình địch của họ ở trong nước.

Giám đốc Hans-Joachim Watzke của Dortmund là người gay gắt nhất sau khi chủ tịch Bayern, Karl-Heinz Rummenigge chỉ trích những CLB đã bỏ phiếu giữ “luật 50+1”. Watzke cho rằng việc xóa bỏ “50+1” có thể tạo ra nhiều bất ổn mang tính xã hội và việc Bayern cố gắng xóa bỏ “50+1” hoàn toàn vì lợi ích của đội bóng này chứ không phải vì “sự bình đẳng” giữa các CLB như họ luôn cố gắng chứng minh.

Chỉ 4 CLB muốn bỏ “50+1”
36 CLB tới từ hai giải đấu hàng đầu của Đức đã bỏ phiếu hôm thứ Năm tuần trước để quyết định xem có nên duy trì “luật 50+1” hay không. Cuộc bỏ phiếu này được tổ chức từ lời kêu gọi của St.Pauli, một CLB đang chơi ở Bundesliga 2. Kết quả, 18 trong số 36 CLB đã bỏ phiếu giữ “50+1”, và chỉ có 4 CLB, trong đó có Bayern và RB Leipzig, là bỏ phiếu chống lại luật này.
    Bình Luận