Bundesliga trở lại trong mối lo ngại 'giọt bắn' lây truyền virus corona

Bundesliga sẽ là ngọn cờ đầu của bóng đá châu Âu trong chiến dịch tái khởi tranh mùa giải 2019/20. Cũng vì vậy, các giải đấu khác sẽ nhìn vào cách Bundesliga giải quyết các vấn đề nan giải.
Bundesliga trở lại trong mối lo ngại 'giọt bắn' lây truyền virus corona

Khi bóng lăn trở lại, theo thông báo của ban tổ chức Bundesliga là ngày 15/5, sức khỏe là ưu tiên hàng đầu. Nhưng làm thế nào để vừa tổ chức các trận đấu, vừa đảm bảo an toàn trong mùa đại dịch không phải điều đơn giản.

Bóng đá trước nhất là môn thể thao đối kháng cường độ cao, thế nên nếu cầu thủ dính Covid-19, nguy cơ lây lan qua dạng "giọt bắn" cực cao, đặc biệt trong các tình huống tranh chấp tay đôi. Giọt bắn dễ hiểu là mồ hôi, hơi nước trong không khí do người bệnh thở ra.

Một khía cạnh khác, việc hoạt động mạnh khiến các cầu thủ phải hít thở sâu, là điều kiện lý tưởng để virus thâm nhập sâu trong phổi, khiến tình trạng người bệnh nghiêm trọng hơn.

Tất nhiên, sự lây nhiễm chỉ xảy ra khi và chỉ khi có nguồn phát bệnh, tức một cầu thủ mắc bệnh Covid-19. Vì vậy, yếu tố tiên quyết vẫn là không để nguồn bệnh xuất hiện trên sân.

Bài toán đặt ra cho các cơ quan hữu trách là virus corona có thời gian ủ bệnh dài và ngay bản thân cầu thủ có thể cũng không biết bản thân mắc bệnh. Bởi vậy, phòng bệnh hơn chữa bệnh, cách tốt nhất các cơ quan chức năng có thể áp dụng để Bundesliga 2019/20 tái khởi tranh là kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu.

Cụ thể, các CLB sẽ tiến hành tự cách ly 7 ngày theo yêu cầu của DFL, ban tổ chức Bundesliga, trước khi mùa giải tái khởi tranh. Ngoài ra, DFL ước tính từ nay đến hết mùa giải sẽ thực hiện khoảng 25.000 ca kiểm tra virus corona ở Bundesliga và Bundesliga 2, với toàn bộ chi phí do ban tổ chức chi ra.

XEM THÊM

Bundesliga chỉ có thể trở lại sớm nhất là vào ngày 22/5

Bundesliga phát hiện thêm cầu thủ bị dương tính Covid-19

Thủ tướng Đức 'bật đèn xanh', Bundesliga có thể trở lại ngày 15/5

    Bình Luận