Dortmund: Báo động đỏ cho Niklas Suele

Sau ba trận thắng liên tiếp tại Bundesliga, Dortmund đã bất ngờ sảy chân trước đối thủ được đánh giá yếu hơn là Wolfsburg và để thua với tỷ số chung cuộc 0-2  trong trận đấu vừa qua.
Dortmund: Báo động đỏ cho Niklas Suele

Đội chủ nhà Wolfsburg đã khởi đầu tốt hơn và có bàn dẫn trước ngay ở phút thứ 6. Xuất phát từ một tình huống đá phạt góc, trung vệ người Hà Lan, Micky van der Ven đã có một cú đánh đầu dễ dàng, làm tung lưới Dortmund. 

Ở phút bù giờ, Lukas Nmecha nâng tỉ số lên 2-0 khi đệm bóng cận thành từ cự ly gần sau quả tạt tầm thấp vào giữa vòng cấm từ đồng đội Wimmer. Qua đây, Nmecha đã ấn định thắng lợi chung cuộc 2-0 cho Wolfsburg.

Trên thực tế, một trong những nguyên nhân chính dẫn tới thất bại khó tiêu hóa của Dortmund trước Wolfsburg là bởi sự lỏng lẻo, thiếu chắc chắn trong khâu phòng ngự. Cụ thể ở đây là trung vệ Niklas Suele khi đều mắc sai lầm trong cả hai bàn thua của Dortmund với việc để cầu thủ đối phương thoải mái ghi bàn trong tư thế không bị ai theo kèm. “Bằng cách nào đó, cả đội đã thi đấu rất tệ hại. Niklas Suele ra sân thi đấu như thể buồn ngủ trên sân. Chúng tôi nói rất nhiều nhưng điều đó vẫn xảy ra với chúng tôi hết lần này đến lần khác. Thật không thể chấp nhận được”, một thành viên trong BHL của Dortmund thừa nhận. Trong khi đó, HLV Edin Terzic cũng khẳng định, cá nhân ông cảm thấy rất thất vọng sau những gì mà học trò thể hiện trong trận thua vừa qua trước Wolfsburg.

Không chỉ có Suele “ngủ gật” trong thất bại 0-2 của Dortmund trước Wolfsburg, người đá cặp Nico Schlotterbeck cũng chơi thiếu an toàn. Điều này đương nhiên sẽ khiến HLV trưởng ĐT Đức, Hansi Flick thêm bận tâm với bộ đôi trung vệ từ Dortmund trong bối cảnh World Cup 2022 sắp khởi tranh.

    Bình Luận