Joshua Zirkzee đã phần nào thể hiện tiềm năng với 4 bàn sau 9 trận tại Bundesliga mùa này. Dù vậy, tiền đạo 19 tuổi người Hà Lan còn quá non để làm dự bị cho Lewandowski chứ chưa nói chuyện thay thế trong tương lai. Những Jann-Fiete Arp, Leon Dajaku vẫn còn đang “học việc”. Dùng Thomas Mueller hay Serge Gnabry cho vị trí trung phong chỉ là giải pháp bất đắc dĩ.
Vấn đề ở đây là quan điểm từ BLĐ Bayern. Do Lewandowski chơi quá ổn định và hầu như miễn nhiễm với chấn thương nên họ tự tin không cần chi nhiều tiền mua một tiền đạo dự bị có đẳng cấp, thay vào đó đầu tư cho các tuyến dưới. Trung phong duy nhất (tạm gọi) có đẳng cấp cập bến Bayern trong 6 năm qua chỉ là Sandro Wagner, người tới Allianz Arena ở tuổi xế chiều và không đóng góp nhiều (10 bàn/30 trận ở giai đoạn 2017/2019).
Nếu tính xa, Bayern cần một tiền đạo trẻ cỡ Erling Haaland hoặc Timo Werner để chuẩn bị thay Lewandowski. Nhưng Haaland sẽ gắn bó với Dortmund còn Werner sẽ tới Chelsea. Kế hoạch chuyển nhượng Hè này của Bayern là Kai Havertz hoặc Leroy Sane đều không phải mẫu tiền đạo tương tự Lewandowski. Có nghĩa người Bayern tiếp tục dồn cả gánh nặng lên vai chân sút người Ba Lan và cầu khấn cho Lewandowksi không chấn thương và không đánh rơi phong độ.
XEM THÊM
Kết quả Dortmund 0-4 Hoffenheim: Kramaric lập poker nhấn chìm Dortmund
Werner chia tay Bundesliga bằng việc cân bằng kỷ lục tồn tại ngót nửa thế kỷ
Vòng cuối Bundesliga: 'Nhà vua' Bayern dạo chơi, Bremen xuất sắc thoát cửa tử
Bình Luận