Làn sóng trẻ ở đội tuyển Đức

Sau thất bại muối mặt ở World Cup 2018 rồi tiếp đến là tại UEFA Nations League 2018/19, đội tuyển Đức lúc này đã có nhiều thay đổi, và đang chú ý nhất là sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ, trong đó tiêu biểu nhất phải kể đến Kai Havertz.
Làn sóng trẻ ở đội tuyển Đức
Tiền vệ sẽ bước sang tuổi 20 vào thứ Ba tuần tới thật sự là một trong những phát hiện mới, đại diện cho lớp cầu thủ trẻ của bóng đá Đức khi sớm khẳng định được tài năng ở tuổi 19. Tại Bundesliga mùa giải vừa qua, Havertz đã thi đấu đủ cả 34 trận đấu cho Leverkusen, đóng góp đến 17 bàn thắng cùng 4 pha kiến tạo. Nếu tính cả mùa giải thì Havertz chơi đến 42 trận trên mọi đấu trường và ghi 20 bàn cùng 7 pha kiến tạo cho Leverkusen.

Dĩ nhiên, với màn trình diễn đầy thuyết phục đó, Kai Havertz xứng đáng được HLV Joachim Loew chọn thay cho thế hệ đàn anh đã qua thời đỉnh cao phong độ như Thomas Mueller, Mats Hummels và Jerome Boateng. Có thể khẳng định điều này bởi không chỉ Kai Havertz được HLV Loew trao cơ hội lên tuyển, mà hàng loạt các gương mặt trẻ khác như Timo Werner, Leroy Sane, Serge Gnabry, Julian Brandt cũng được triệu tập cho 2 trận vòng loại EURO 2020 gặp Belarus (ngày 9/6) và Estonia (12/6).

Quyết định tạo ra một cuộc cách mạng mới ở ĐT Đức của HLV Joachim Loew là hợp tình, hợp lý dẫu có ý kiến cho rằng ông đã hắt hủi nhóm công thần Mueller, Hummels và Boateng. Song bóng đá là phải thế, phải có những thay đổi sau những thất bại, đặc biệt là đối với đội tuyển Đức - đội bóng đã không còn khiến cho đối thủ khiếp sợ sau 2 thất bại liên tiếp ở hai đấu trường lớn là World Cup và UEFA Nations League.

Các huyền thoại đều khen Havertz
Cựu danh thủ Rudi Voeller ví tài năng của Kai Havertz là sự pha trộn hoàn hảo giữa Michael Ballack và Mesut Oezil. Trong khi đó, cựu HLV Leverkusen, Heiko Herrlich nói: “Havertz chính là món quà mà Thượng đế ban cho bóng đá Đức”, còn HLV Joachim Loew nhận xét: “Havertz đã khiến tôi bị thuyết phục ngay lần đầu xem cậu ta thi đấu”.
    Bình Luận