
Lịch thi đấu, kết quả, BXH Bundesliga
Bản lĩnh sân khách yếu kém
Sau cuộc khủng hoảng hồi tháng 11, Dortmund đã vực dậy trong tháng 12. Đội bóng của HLV Lucien Favre thắng liền 3 vòng đấu trước khi mất điểm cả 2 vòng gần đây. Sự thất thường vẫn đeo bám đội bóng áo vàng, và một trong những nguyên nhân lớn nhất là phong độ sân khách yếu kém. Mới nhất là thất bại 1-2 trên sân Hoffenheim ở vòng 17.
Tính trên sân khách, Dortmund mới kiểm được 12 điểm tại Bundesliga mùa này (3 thắng, 3 hòa, 3 thua). Thành tích đó không hề tương xứng với một đội bóng ôm ấp tham vọng vô địch. Thực tế, Dortmund chỉ đứng thứ 8 về thành tích xa nhà trong 18 đội dự giải.
Có một sự khác biệt rõ ràng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ khi đá sân nhà và sân khách. Tại Signal Iduna Park, các học trò của Lucien Favre thường chơi hưng phấn và đầy tự tin. Còn trong các chuyến làm khách kể cả trên sân các đội bóng yếu, họ lại thường tỏ ra thận trọng một cách thái quá.
Ở trận gặp Hoffenheim mới đây, Dortmund đã có thế trận rất tốt khi Mario Goetze mở tỷ số ở phút 17. Nhưng sau bàn thắng, các cầu thủ Dortmund lại sớm lui về phòng ngự bảo toàn thành quả. Việc Dortmund trao quyền chủ động cho Hoffenheim đã giúp đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội và ghi liền 2 bàn trong hơn 10 phút cuối. Đấy là kịch bản quen thuộc của Dortmund trong các trận sân khách từ đầu mùa. Họ nhập cuộc tốt, dẫn trước đối thủ nhưng rồi chui vào vỏ ốc phòng ngự quá sớm. Hệ quả là bị đối phương gỡ hòa hoặc lội ngược dòng. Frankfurt, Freiburg và Bremen đều tận dụng sự thận trọng thái quá của Dortmund để có được kết quả tốt.
Lucien Favre cần thay đổi điều này. Dàn cầu thủ đẳng cấp của Dortmund phải tự tin hơn trong các trận sân khách. Họ có quyền và hoàn toàn đủ khả năng nắm thế chủ động trước hầu hết mọi đối thủ trong nước. Sự thay đổi đó phải xuất phát từ trong đầu Lucien. Một ứng viên vô địch không chỉ chơi tự tin trên sân nhà.
Thiếu một trung phong giỏi
Dortmund đã ghi tới 41 bàn, chỉ đứng sau Bayern (48) và cao hơn các đội còn lại. Nhưng con số khá thuyết phục đó không che đậy được vấn đề ở hàng tiền đạo. Trong mùa giải mà Paco Alcacer liên tục chấn thương, còn Goetze và Marco Reus không phải mẫu trung phong điển hình, Dortmund phải sống dựa vào nguồn cảm hứng Jadon Sancho (9 bàn) và một lối chơi thiếu mỏ neo ở tuyến đầu.
Lucien Favre đã không ít lần nhấn mạnh, ông cần một tiền đạo to cao giỏi “mắc võng” trong vòng cấm. Một trung phong cổ điển biết làm tường và là điểm đến cho những quả tạt từ hai biên. Dortmund hiện không có mẫu cầu thủ này làm hạn chế các phương án tấn công. Trước những đối thủ phòng ngự co cụm, Dortmund thường cố gắng phối hợp nhỏ thay vì chơi đơn giản hơn là thực hiện những quả tạt, đơn giản bởi họ không có một tiền đạo cao lớn giỏi đánh đầu.
Đó là lý do Dortmund đang theo đuổi Oliver Giroud, Edin Dzeko và Erling Haaland. Nếu không có được một trong những cái tên nói trên trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, đội bóng của Lucien Favre sẽ gặp bất lợi lớn trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Alcacer chỉ còn là cái bóng mờ so với chính mình mùa giải trước, Goetze hay Reus chỉ là giải pháp tình thế cho vị trí trung phong. Hãy chờ xem Dortmund giải bài toán này ra sao trong tháng 1.
Dortmund chuyền bóng kém sắc 30. Sau 17 vòng, Dortmund đứng thứ 4 trên BXH với 30 điểm (8 thắng, 6 hòa và 3 thua). Mùa trước cùng kỳ, họ dẫn đầu BXH với 42 điểm. |
XEM THÊM
TP.HCM đặt mục tiêu ghi 50 bàn trở lên khi có Công Phượng
Wolves 3-2 Man City: Thầy trò Guardiola giương cờ trắng ở cuộc đua với Liverpool
Bình Luận