Sau 7 năm liên tiếp để thua Bayern Munich trong cuộc đua tới ngôi vô địch Bundesliga, Dortmund đang ở vị thế sẵn sàng lật đổ ách thống trị của Hùm xám ở giải trong nước. Những lý do dưới đây là điểm tựa để họ hiện thực hóa giấc mơ của mình.

Jason Sancho ngày càng trưởng thành

Cầu thủ chạy cánh Jason Sancho mới 19 tuổi nhưng đã là thành viên chủ chốt trong đội hình đội bóng áo vàng đen. Anh đã đá tới 49 trận ở Bundesliga và tung ra được 18 đường kiến tạo từ đầu mùa giải trước tới giờ tại sân chơi này (trong đó có 6 đường kiến tạo kể từ đầu mùa). Trong số những cầu thủ chơi bóng ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, Sancho chính là người có nhiều đường chuyền dẫn tới bàn thắng nhất.
Paco Alcacer vào "phom"

Sau quãng thời gian thi đấu cho Dortmund theo dạng cho mượn, Paco Alcacer mới được đại diện nước Đức mua đứt hồi đầu năm nay. Kể từ khi sang Đức chơi bóng, tiền đạo 26 tuổi này đã ghi 26 bàn sau 38 lần ra sân. Riêng từ đầu giải, anh đá 6 trận mà đã "nổ súng" tới 7 lần ở mọi sân chơi.
Hàng thủ ngày càng chắc chắn

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Dortmund đã gia cố hàng thủ bằng cách chiêu mộ trung vệ Mats Hummels và hậu vệ trái Nico Schulz với mức giá lần lượt là 33 triệu bảng và 22 triệu bảng. Ở trận Dortmund đại thắng Bayer Leverkusen 4-0 cuối tuần qua, Hummels đã đá cặp rất ăn ý với Akanji ở trung tâm hàng thủ giúp đội chủ nhà giữ sạch lưới.
Tuyến giữa ổn định và sáng tạo
Ngoài sự chắc chắn của cặp trung vệ Hummels - Akanji nói trên, một trong những lý do Dortmund đè bẹp được Leverkusen nằm ở màn trình diễn quá thuyết phục của cặp tiền vệ trung tâm Thomas Delaney và Axel Witsel. Trong 2 trận đấu đầu tiên của mùa giải 2019/20, Witsel đã chiếm được suất đá chính của Julian Weigl.

Ở trận đấu với Union Berlin, Delaney được đá thay Witsel bị chấn thương và Dortmund để thua đối phương với tỷ số 1-3. Nhận thấy Delaney hoạt động độc lập không tốt, HLV Favre đã để anh đá cặp với Witsel và mọi thứ lập tức trở nên hoàn hảo. Bộ đôi này liên lạc cực tốt với nhau cũng như với các vệ tinh xung quanh khiến những đợt lên bóng của Dortmund hiệu quả hơn hẳn.
Nhạc nào cũng nhảy

Dortmund có thể triển khai những lối chơi khác nhau tùy thuộc vào từng đối thủ họ đụng phải. Trước những đội bóng chú trọng cho khâu phòng ngự như Augsburg hay Cologne, họ có thể đẩy cao đội hình gây sức ép khủng khiếp buộc đối phương phải vỡ trận. Đến khi gặp Leverkusen, Dortmund chỉ cầm bóng có 37%, nhưng họ có thể nhanh chóng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công để giáng cho đội khách những đòn chí mạng. Với lối chơi linh hoạt như vậy, Dortmund quả thực đang rất đáng gờm.
Bayern đang suy yếu

Một trong những lý do khách quan dẫn tới việc Dortmund có thêm cơ hội vô địch Bundesliga mùa này là đối thủ chính Bayern của họ đang có dấu hiệu suy yếu. Chẳng thế mà khi mùa giải mới diễn ra được 4 trận, Hùm xám đã đánh rơi tới 4 điểm. Không biết có phải Hùm xám đã no nê danh hiệu ở giải quốc nội và muốn dồn sức cho đấu trường châu Âu hay không, nhưng họ mà cứ đá như thế này thì khả năng bị tụt lại so với Dortmund là rất dễ xảy ra.
Bình Luận