Tolisso, người thay thế tốt nhất cho Vidal

Bayern Munich không cần chi tiền cho kế hoạch thay thế tiền vệ Arturo Vidal. Trong tay HLV Niko Kovac đã có một Corentin Tolisso hay không kém ngôi sao người Chile. Cờ đã đến tay bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Hùm xám.
Tolisso, người thay thế tốt nhất cho Vidal
Việc Vidal tới Barcelona để lại khoảng trống to lớn ở tuyến giữa Bayern. Nhưng Kovac không hoang mang. Chiến lược gia người Croatia vẫn còn đội ngũ tiền vệ khá dồi dào và đa năng. Javi Martinez, Thiago, Rudy, Tolisso, Goretzka, Sanches có thể đáp ứng nhiều nhiệm vụ trong nhiều sơ đồ khác nhau.

Sẽ phải có một trong những cái tên kể trên trám vào khoảng trống mà Vidal bỏ lại. Kovac cần một tiền vệ con thoi tương tự Vidal, phòng ngự hiệu quả, tranh chấp tốt nhưng đồng thời cũng là một ngòi nổ tấn công hữu hiệu. Thiago chơi rất toàn diện, khéo léo và thông minh song khả năng tranh chấp thua xa Vidal. Goretzka, Rudy phù hợp hơn cho vai trò số 6 (tiền vệ trụ). Javi Martinez nhiều khả năng sẽ tiếp tục được kéo xuống đá trung vệ. Sanches cần thêm thời gian để chứng tỏ khả năng sau quãng thời gian lưu lạc tại Premier League. Chỉ có Tolisso là phương án toàn vẹn nhất về mọi mặt.


Tiền vệ người Pháp tương đồng cầu thủ mới chuyển sang Barcelona về nhiều mặt, từ vóc dáng (cùng 1m80), khả năng giữ bóng cực tốt, chuyền bóng chính xác và đặc biệt là tinh thần chiến binh. Tolisso sẽ phải tiếp tục cải thiện khả năng tranh chấp tay đôi và kỹ năng cản phá, nhưng đây chính là mẫu tiền vệ gần với Vidal nhất mà Bayern hiện sở hữu. Tolisso thậm chí còn nhỉnh hơn bậc đàn anh về khả năng giữ bóng. Mùa vừa rồi, cựu tiền vệ Lyon chỉ mất bóng trung bình 1 lần/2 trận đấu. Đấy là thông số của một chuyên gia kiểm soát bóng.

Bayern từng bỏ ra 41,5 triệu euro để đón về Tolisso, bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử CLB. Những người Bayern hiểu rất rõ tiềm năng to lớn của tiền vệ người Pháp. Tuy nhiên ở mùa giải trước, Tolisso chưa được ra sân thường xuyên do cuộc cạnh tranh khốc liệt ở khu vực giữa sân. Cựu cầu thủ Lyon chỉ được đá chính 17 trận trong 26 lần ra sân tại Bundesliga. Dù vậy Tolisso vẫn để lại dấu ấn không nhỏ với 6 bàn thắng, 4 kiến tạo. Thành tích này thậm chí còn cao hơn cả bậc đàn anh Vidal (6 bàn, 2 kiến tạo).  

Điều quan trọng, Tolisso có thể đáp ứng nhiều phương án chiến thuật. Khả năng công thủ toàn diện giúp cầu thủ người Pháp có thể chơi nhiều vị trí trên hàng tiền vệ. Cần biết rằng trong loạt giao hữu vừa qua, tân HLV Niko Kovac đã sử dụng nhiều sơ đồ như 4-3-3, 4-5-1, 4-4-1-1. Trong đó sơ đồ 4-3-3 nhiều khả năng là sơ đồ chủ chốt ở mùa giải tới. Trong bộ ba tiền vệ đá chính ở mùa tới, Rudy sẽ chơi thấp nhất, Tolisso càn quét trong một không gian rộng lớn tương tự vai trò của Vidal trước kia, và vị trí còn lại sẽ thuộc về Thiago, James Rodriguez hay Goretzka. Đó là công thức lý tưởng nhất cho Bayern vào thời điểm hiện tại.

Tiếc rằng trong loạt giao hữu vừa qua, Kovac chưa có sự phục vụ của các trụ cột. Vị HLV người Croatia buộc phải sử dụng các tiền vệ trẻ như Paul Will, Meritan Shabani, Marcel Zylla. Điều đó có nghĩa Kovac sẽ mất nhiều thời gian hơn để lắp ghép hàng tiền vệ thời hậu Vidal. Nhưng không sớm thì muộn, nhà vô địch World Cup Tolisso sẽ đóng vai chính trong kế hoạch của Kovac.

“Cú đấm” từ tuyến hai
Khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả là điểm mạnh của Tolisso, cầu thủ sở hữu kỹ năng dứt điểm khá toàn diện. Ở mùa giải 2017/18, Tolisso đã ghi tổng cộng 10 bàn thắng trên mọi mặt trận. Đây là thành tích cao hơn bất kỳ tiền vệ nào khác của Bayern Munich. Cầu thủ người Pháp cũng là tay săn bàn hiệu quả thứ ba của Hùm xám sau Robert Lewandowski (41) và Thomas Mueller (15). Nói cách khác, Tolisso là cú đấm hữu hiệu từ tuyến hai. 

90,4 - Tại Bundesliga mùa 2017/18, Tolisso có tỷ lệ chuyền bóng thành công lên tới 90,4%. Đây là tỷ lệ cao thứ nhì trong các tiền vệ của Bayern Munich, chỉ sau Thiago (91,5%).
    Bình Luận