Tâm điểm Dortmund vs Bayern Munich: Bộ mặt thật của Hùm xám

Chấn thương khiến hàng loạt ngôi sao không thể góp mặt trong trận chung kết Cúp quốc gia giữa Dortmund và Bayern Munich đêm nay.

Tan hoang lực lượng

Erik Durm, Emre Mor, Marco Reus, Marcel Schmelzer, Julian Weigl, Raphael Guerreiro và Andre Schürrle là những cái tên nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong đêm nay. Trong số này, Reus, Weigl và Guerreiro là những sự vắng mặt đáng tiếc nhất. Mùa giải trước, bộ ba này thường xuyên được HLV Thomas Tuchel trọng dụng và có chỗ đứng nhất định trong đội hình.

 - Bóng Đá

 Cả Reus và Boateng đều không thể góp mặt.

Đêm nay, hàng tiền vệ Dortmund được đánh giá là mỏng nhất nếu xét cả ba tuyến. Những Castro, Sahin hay Gotze hầu như chẳng thể so sánh với những Tolisso, Vidal hay Muller bên phía Bayern. Như vậy, hàng công sẽ là nơi được HLV Peter Bosz đặc biệt chú trọng khi có sự hiện diện của mũi nhọn cực kì nguy hiểm Aubameyang và sự hỗ trợ của hai tài năng trẻ đầy sáng giá, Dembele và Pulisic.

Trong khi đó, Bayern cũng chẳng khá hơn Dortmund khi vắng rất nhiều hảo thủ trong đội hình. Phải kể đến Neuer, Boateng, Alaba, Thiago, Robben và Bernat. Gần như cả trục dọc quen thuộc thường được HLV Carlo Ancelotti sử dụng mùa trước đều không thể góp mặt.

Trong các trận giao hữu vừa qua, Ribery là nhân tố nổi bật nhất nhờ kinh nghiệm và luôn biết cách toả sáng đúng thời điểm. Ngoài ra, tân binh Tolisso hoà nhập cực nhanh và cho thấy được tiềm năng đá chính rất lớn. Với những cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Ribery, Vidal hay Muller kèm theo sức trẻ của Coman và Tolisso hứa hẹn sẽ giúp Bayern áp đảo đối thủ trong suốt cả trận đấu.

Bộ mặt thật của Bayern?

 - Bóng Đá

 Bayern trải qua giai đoạn tập huấn đầy chật vật.

Suốt giai đoạn giao hữu, Bayern chỉ có được trận thắng Chelsea là đáng chú ý. Trong khi đó, Hùm xám liên tục chịu thất bại trước Inter, AC Milan và Liverpool, những đối thủ có được sự chuẩn bị tốt hơn. 3 trận gần nhất, hàng công của Bayern không ghi được bàn nào. Các tuyến cho thấy sự rời rạc và thiếu quyết tâm thi đấu.

Tuy nhiên, nên nhớ đó chỉ là giai đoạn giao hữu tiền mùa giải, nơi những HLV có thể thay đổi những mảnh ghép trong đội hình một cách thoải mái. Ancelotti hiểu được điều này và ông thường xuyên thay đổi đội hình xuất phát, trao thêm cơ hội cho các tài năng trẻ của học viện.

Một yếu tố khác, trong tay HLV người Italia vẫn chưa có được những sự lựa chọn tối ưu. Neuer, Alaba và Boateng - 3 trong số những trụ cột ở hàng thủ Bayern nhiều năm gần đây đều không thể thi đấu, Robben, nhân tố có khả năng bùng nổ cao nhất lại dính chấn thương và khó có cơ hội góp mặt. Ông chủ khu vực tuyến giữa, Thiago Alcantara dính chấn thương. Điểm khả quan trong mùa tập huấn vừa qua chính là màn trình diễn xuất sắc của tân binh Tolisso.

"Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu chính thức đầu tiên gặp Dortmund," Ancelotti nói. "Đây sẽ là trận đấu thú vị, dữ dội và vô cùng khó khăn." Ý đồ của Ancelotti thể hiện rất rõ. Đã đến lúc Bayern nghiêm túc trong một trận cầu chính thức thay vì mang tính thử nghiệm như giai đoạn giao hữu vừa qua.

Xem lại những bàn thắng của Bayern và Dortmund tại Siêu cúp quốc gia:

    Bình Luận