Kane kiến tạo bàn thắng số 1 châu Âu vẫn kém Neymar & Messi điều gì?

Harry Kane đang là cầu thủ kiến tạo bàn thắng số 1 châu Âu nhưng khả năng kiến thiết của anh thực tế không khá hơn Neymar hay Lionel Messi.

Những pha ghi bàn và kiến tạo của Harry Kane từ đầu mùa giải

Mùa giải 2020/21 đã đi được nửa chặng đường ở top 5 giải VĐQG hàng đầu và những ngôi sao phong độ cao nhất đã cho thấy khả năng của mình. Trên mặt trận tấn công những tay săn bàn hàng đầu như Lewandowski, Ronaldo, Salah hay Haaland đều đã đóng góp con số bàn thắng đáng kể, tuy nhiên có không ít các chân sút ít tiếng tăm hơn lại đang cạnh tranh với họ.

Kane kiến tạo bàn thắng số 1 châu Âu vẫn kém Neymar & Messi điều gì? - 1

Harry Kane đang là cầu thủ kiến tạo tốt nhất châu Âu với 11 lần

Về khả năng tạo cơ hội, thường người hâm mộ có thể theo dõi số kiến tạo của các cầu thủ để biết họ đã chuyền thành bàn được bao nhiêu lần. Tuy nhiên con số này thực tế không phản ánh hoàn toàn chính xác khả năng kiến thiết của các ngôi sao.

Hiện trong top 9 cầu thủ kiến tạo nhiều nhất của bóng đá châu Âu khi chỉ tính ở giải VĐQG (và không tính các trận đấu cúp), chiếm ngôi đầu chính là Harry Kane của Tottenham với 11 kiến tạo nhờ sự ăn ý với Son Heung Min. Henrikh Mkhitaryan (AS Roma), Kevin De Bruyne (Man City) và Thomas Muller (Bayern Munich) đều đang có 8 lần.

Ở nửa dưới top 9, Bruno Fernandes của MU cùng với Florian Thauvin (Marseille), Jack Grealish (Aston Villa), Jonathan Bamba (Lille) và Kingsley Coman (Bayern Munich) đều có 7 kiến tạo. Trong 9 cầu thủ đã nói trên, chỉ có Harry Kane và Bruno Fernandes là đã chạm mốc hàng chục về số bàn thắng ghi được, và chỉ Kane là hàng chục ở cả bàn thắng lẫn kiến tạo.

Kane kiến tạo bàn thắng số 1 châu Âu vẫn kém Neymar & Messi điều gì? - 3

Messi và Neymar vẫn là những nhà kiến thiết tốt nhất của châu Âu

Tuy nhiên khi tính các đường kiến thiết dẫn tới một cú dứt điểm trúng đích, hãng Understat Neymar của PSG là người dẫn đầu danh sách với trung bình 7 đường chuyền/trận. Lionel Messi của Barca xếp ngay sau với tỷ lệ 6,8 lần/trận, trong khi Josip Illicic (Atalanta) đạt 6,4 và Jack Grealish đạt 6,2.

Kevin De Bruyne đạt 5,2 lần/trận trong khi Bruno Fernandes, Angel Di Maria (PSG) và Houssem Aouar (Lyon) cùng đạt 5,0. Thomas Muller và Christopher Nkunku (Leipzig) hoàn tất top 10 với cùng tỷ lệ 4,8.

Cầu thủ Số kiến tạo Cầu thủ

Số đường chuyền mang lại

cú dứt điểm trúng đích

Harry Kane 11 Neymar 7,0
Henrikh Mkhitaryan 8 Lionel Messi 6,8
Kevin De Bruyne Josip Illicic 6,4
Thomas Muller Jack Grealish 6,2
Bruno Fernandes 7 Kevin De Bruyne 5,2
Florian Thauvin Bruno Fernandes 5,0
Jack Grealish Angel Di Maria
Jonathan Bamba Houssem Aouar
Kingsley Coman Thomas Muller 4,8
8 cầu thủ cùng 6 kiến tạo Christopher Nkunku

Như vậy trong 2 thống kê thì chỉ có De Bruyne, Muller, Bruno Fernandes, Grealish là xuất hiện ở top đầu của cả 2 danh sách. Mặc dù Neymar cùng Messi không có số kiến tạo nhiều để lọt vào top 9 nhưng cả hai thực tế vẫn tạo ra số cơ hội dứt điểm rất nhiều, vấn đề chỉ là đồng đội của họ dứt điểm không đủ hiệu quả để khiến họ đạt số kiến tạo nhiều như những Kane, Mkhitaryan hay Thauvin.

Nhìn từ thống kê này thì có thể nói sự “sa sút” của Messi chẳng phải là quá nhiều, Neymar và anh vẫn là 2 ngôi sao tấn công mà các CLB đều thèm khát. Ilicic thực sự là một cầu thủ xuất sắc và sẽ là nỗi sợ lớn cho Real Madrid ở Champions League sắp tới, còn Jack Grealish có một bước nhảy vọt và anh cần được xem là một cầu thủ hàng đầu châu lục. Ở Bayern, phong độ của Coman vẫn tốt hơn cả Sane lẫn Gnabry mặc dù đầu mùa người ta đã nói Coman sẽ là người phải dự bị cho cả hai.

    Bình Luận