Do những nguyên nhân về lịch sử và kéo theo đó là văn hóa, không có gì đáng ngạc nhiên khi Pháp là quốc gia “đóng góp” nhiều cầu thủ dự CAN 2019 nhất. Có tới 95 trong số 552 tuyển thủ của 24 đội tuyển tham dự giải đấu ở Ai Cập đang chơi bóng cho các CLB ở đất nước hình lục lăng.

Những người mặt đáng chú ý tới từ Pháp là tiền đạo Eric Choupo-Moting của Cameroon, người mới vô địch Ligue 1 cùng PSG, và Nicolas Pepe của Bờ Biển Ngà, Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu đó.
Nhờ đóng góp của Pháp, châu Âu vẫn là lục địa có nhiều tuyển thủ của 24 đội bóng dự CAN 209 chơi bóng nhất, với tổng cộng 315 người. Đó gần như là “truyền thống” của giải đấu. Tuy nhiên, năm nay có một chút thay đổi, với sự nổi lên của Anh. Có 43 cầu thủ dự CAN 2019 đang chơi bóng cho các CLB của xứ sở sương mù. Đứng thứ ba là Thổ Nhĩ Kỳ (29), và sau đó là Bồ Đào Nha (25), Tây Ban Nha (20). Anh cũng đóng góp những tên tuổi đáng chú ý nhất, gồm những nhà vô địch Champions League Salah, Mane, Naby Keita, và nhà vô địch Premier League Riyad Mahrez.
Cũng theo bình diện châu lục, thì sau châu Âu là châu Phi. Có 201 cầu thủ dự CAN 2019 đang chơi ở châu Phi. Châu Á (32) và Mỹ (4) đóng góp phần còn lại. VỚi châu Phi, thì có một chi tiết đáng chú ý là riêng Nam Phi đã “đóng góp” hơn 1/5 (45 người) số cầu thủ cho CAN 2019. Ai Cập là quốc gia châu Phi đóng góp nhiều cầu thủ thứ hai, với 25 người. Điều thú vị là Zambia, đội đã không thể giành quyền dự giải năm nay, cũng đóng góp tới 10 cầu thủ.
Sính ngoại và chuộng nội Senegal và Cameroon là những đội tuyển “sính ngoại” nhất ở CAN 2019, khi toàn bộ các tuyển thủ của họ đều đang chơi bóng ở nước ngoài. Algeria, Ghana và Morocco cũng là những đội bóng phụ thuộc chủ yếu vào lực lượng “ngoại binh”, và đều chỉ có một cầu thủ đang chơi bóng trong nước trong thành phần dự giải. Ngược lại, Nam Phi là đội chuộng nội nhất khi có tới 17 tuyển thủ đang chơi bóng trong nước. Theo sau là Tanzania và Angola, với lần lượt 14 và 13 người. |
Bình Luận