PSG "thay máu" triệt để mùa tới

Không chỉ trên băng ghế chỉ đạo, về lực lượng mùa tới, PSG cũng sẽ tái sơ cấu sâu rộng từ đội hình chính đến băng ghế dự bị, từ vị trí thủ môn đến khu vực tiền vệ.
PSG "thay máu" triệt để mùa tới
Theo đó, ở vị trí thủ môn, Alphonse Areola và Kevin Trapp là . 4 cái tên được nhắc đến gồm Gianluigi Donnarumma (Milan), Jan Oblak (Atletico), David De Gea (Man United) và Thibaut Courtois (Chelsea). Tất cả đều đã, đang và sẽ được PSG liên hệ, đàm phán để một trong số họ có thể hạ cánh xuống sân Công viên các hoàng tử trong Hè này.

Hai vị trí hậu vệ cánh cũng sẽ được tăng cường. Yuri Berchiche đã cho thấy anh còn rất nhiều hạn chế để có thể đảm đương vị trí hậu vệ trái của PSG, trong khi Layvin Kurzawa không có tiến bộ gì kể từ khi gia nhập đội bóng thủ đô vào mùa Hè 2015. Bên cánh phải, Dani Alves là quá già, Thomas Meunier chưa được trao cơ hội nhiều để chứng tỏ tài năng. Hai cái tên trong danh sách chuyển nhượng của PSG ở Hè này là Alex Sandro (Juventus) và Ryan Sessegnon (Fulham).

Ở khu vực tiền vệ trung tâm, Thiago Motta (35 tuổi) sẽ ra đi, Lassana Diarra (31 tuổi) đã qua thời kỳ đỉnh cao để có thể đóng góp tối đa cho PSG. Vì thế, , tiếp tục là mục tiêu được ưu tiên. Tiền vệ người Brazil vẫn luôn mơ ước được khoác áo đội bóng thành Paris. Ngoài ra, N’Golo Kante cũng nằm trong kế hoạch chiêu mộ của PSG.

Trên hàng công, một mình Edinson Cavani cho vị trí trung phong là quá ít cho cả một mùa giải khắc nghiệt, kéo dài. Dù không ít lần Kylian Mbappe được đẩy lên đá cao nhất, nhưng rõ ràng giải pháp này không mang lại hiệu quả như mong muốn cho PSG. Do đó, một trung phong đẳng cấp cũng là mục tiêu ưu tiên khác của PSG.

PSG mua sắm phụ thuộc vào việc bán cầu thủ
Theo lãnh đạo PSG, một trong những yếu tố quyết định đến chuyển nhượng của đội nhà Hè này chính là việc bán cầu thủ. Đội chủ sân Parc des Princes cần phải bán các ngôi sao như Javier Pastore, Julian Draxler hay Angel di Maria để tái cơ cấu cho mùa giải mới mà không vi phạm luật Công bằng tài chính.
    Bình Luận