Sulemana & quyền được ước mơ

Trưởng thành từ lò đào tạo Right to Dream ở Ghana, Kamaldeen Sulemana đang có mùa giải đầu tiên bùng nổ ở Ligue 1. Cầu thủ chạy cánh 19 tuổi có “quyền được mơ ước” tới những chân trời xa hơn
Sulemana & quyền được ước mơ

Ngày 03/10/2021, bộ tứ huyền ảo Messi, Mbappe, Neymar, Di Maria tới làm khách tại Rennes. Nhưng cái tên làm nổ tung cầu trường Roazhon Park lại là Kamaldenn Sulemana. Cầu thủ chạy cánh người Ghana làm khổ Hakimi bằng tốc độ phi thường và kỹ năng rê bóng lắt léo. Khi bị vây bắt tứ bề, Sulemana điềm tĩnh vẩy bóng vào vòng cấm để Gaetan Laborde đệm bóng tung lưới Donnarumma. Trong chiến thắng 2-0 của Rennes hôm đó, tài năng 19 tuổi chói sáng hơn hẳn các ngôi sao tầm cỡ thế giới bên phía PSG.

Sulemana chính là viên ngọc quý mà Rennes mới mua về từ Nordsjælland hồi mùa hè. Với mức phí 20 triệu euro, cầu thủ sinh năm 2002 lập kỷ lục cầu thủ bán ra đắt giá nhất của giải vô địch Đan Mạch (kỷ lục cũ thuộc về Alexander Sorloth với giá 11 triệu euro, từ Midtjylland sang Crystal Palace vào năm 2018). Rennes không phải đội bóng dư dả nhưng rất khôn ngoan trên TTCN. Một khi đã tìm thấy ngọc thô, đội bóng vùng Bretagne sẽ không tiếc tiền. Thực tế là Sulemana đã thích ứng rất nhanh với Ligue 1 và tỏa sáng với 5 bàn thắng, 2 kiến tạo sau 24 lần ra sân trên mọi đấu trường. Bây giờ, ông lớn nào muốn sở hữu tài năng trẻ người Ghana sẽ phải trả ít nhất gấp rưỡi số tiền Rennes vừa chi.

Sulemana đến từ Right to Dream, lò đào tạo giàu truyền thống của Ghana được thành lập vào năm 1999 bởi Tom Vernon, cựu trưởng bộ phận tuyển trạch viên khu vực châu Phi của M.U. Năm 11 tuổi, cậu bé Sulemana được thu nhận vào Right to Dream sau khi gây ấn tượng mạnh với các tuyển trạch viên. “Có thể mất vài tháng, thậm chí vài năm để tìm thấy một cầu thủ như vậy. Cậu ấy ghi 3 bàn trong một trận đấu trong đó có một pha xe đạp chổng ngược. Tôi không tin một cậu bé 11 tuổi lại sở hữu kỹ năng đa dạng và ổn định đến vậy. Tôi luôn tự hào vì mình đã phát hiện ra tài năng của Sulemana”, Jeremy Seethal, tuyển trạch viên của Right to Dream nhớ lại.

Ở Right to Dream, các học viên được ký hợp đồng dài hạn 5 năm. Họ được giáo dục cả về văn hóa lẫn bóng đá. Môi trường đào tạo chuyên nghiệp không thua kém các CLB châu Âu dẫn tới sự đào thải khắc nghiệt nhưng cũng tạo nên những tài năng thực sự như Mohamed Kudus (Ajax), Mohamed Diomande (Nordsjaelland). Còn Sulemana, để trở thành niềm tự hào của Right to Dream như hiện tại, chàng trai 19 tuổi đã phải trải qua quá trình thích nghi gian khổ cả về lối sống lẫn cách chơi bóng. “Cậu bé ban đầu chơi bóng quá bản năng. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải tìm cách giúp Sulemana giữ gìn được năng khiếu trời cho nhưng đồng thời phát triển về tư duy chơi bóng”, Seethal cho biết.

Thời còn nhỏ, Sulemana mê đắm Ronaldinho. Những pha đảo chân của ngôi sao đang lên ở Ligue 1 vẫn phảng phất hình bóng của thần tượng người Brazil. Khi mới gia nhập lò Right to Dream, Sulemana khiến các HLV phì cười khi cậu bé tự tin giới thiệu: “Tên tôi là Gaucho” (tên của Ronaldinho). Sulemana giống thần tượng ở kỹ thuật nhỏ khéo léo, rất giỏi thoát pressing trong không gian hẹp. Nhưng một điểm mạnh khác của cầu thủ thuộc biên chế Rennes là tốc độ bứt phá. “Bóng đá châu Phi có những hình mẫu thú vị của George Weah, Jay-Jay Okocha, Nwankwo Kanu, Sadio Mane hay Mohamed Salah. Tất cả họ đều rất nguy hiểm ở ngoài biên, và Sulemana cũng vậy”, Seethal nhận xét.

Seethal có thâm niên hàng chục năm săn lùng các tài năng trẻ châu Phi. Vị tuyển trạch viên kỳ cựu có cái nhìn lạc quan về tương lai của Sulemana: “Tiềm năng của Sulemana là vô tận. Từ khi xem trực tiếp những Samuel Chukwueze, Victor Osimhen, Amadou Haidara, Sekou Koita hay Salah vào năm 2011, tôi vẫn thầm so sánh với Sulemana bây giờ. Tôi không muốn tạo áp lực cho cậu ấy, nhưng tôi tin cậu ấy có thể trở thành cầu thủ giỏi nhất ở châu Phi”.

Sulemana rời Ghana tới giải vô địch Đan Mạch vào tháng 1/2020. Trong màu áo Nordsjaelland, cậu bé 18 tuổi phát tiết rực rỡ với 14 bàn thắng sau 43 trận. Dortmund, Bayern và Arsenal đã tiếp cận Sulemana, nhưng cầu thủ chạy cánh người Ghana chọn Rennes như một bến đỗ phù hợp nhất. Tại đội bóng vùng Bretagne, Sulemana được trao áo số 10, được chơi khá tự do dù thường xuất phát bên cánh trái. Nhờ đó Sulemana phát huy được khả năng tác chiến độc lập dựa trên sức mạnh, tốc độ điển hình của một cầu thủ châu Phi.

Sulemana sẽ còn bay đến những chân trời xa hơn. Rất nhanh thôi ở mùa giải sau, chúng ta sẽ được thấy tài năng trẻ lớn nhất của Ghana tung hoành trong màu áo một ông lớn châu Âu.

Klopp khoái Sulemana
Tài năng của Sulemana đã lọt vào mắt xanh của HLV Juergen Klopp. Vị thuyền trưởng Liverpool rất muốn chiêu mộ cầu thủ chạy cánh của Rennes như một sự thay thế tiềm năng cho Mohamed Salah hoặc Sadio Mane. Hợp đồng của Sulemana tại Rennes vẫn còn tới năm 2026 nhưng một lời đề nghị cỡ 30 triệu euro là đủ đánh gục đội bóng Pháp. Tuy nhiên, Liverpool cần hành động khẩn trương vì Sulemana cũng được theo đuổi sát sao bởi PSG, Barcelona, Juventus và Real Madrid.

85 - Sulemana đã thực hiện 85 pha rê bóng tại Ligue 1 mùa này, nhiều thứ ba giải đấu chỉ sau Sofiane Boufal của Angers (114) và Kylian Mbappe của PSG (94).

Vài nét về Sulemana
- Tên đầy đủ: Kamaldeen Sulemana
- Ngày sinh: 15/02/2002
- Nơi sinh: Techiman, Ghana
- Chiều cao: 1m74
- Vị trí: cầu thủ chạy cánh
- ĐT Ghana: 2 trận
Các CLB từng khoác áo lNordsjaelland (2020-2021), Rennes (2021-nay)

    Bình Luận