02h05 ngày 27/4, bán kết Coupe de France, PSG vs Monaco: Khi Jardim chủ động 'buông'

Trước thềm trận đại chiến với PSG, HLV Leonardo Jardim không ngần ngại khẳng định, ưu tiên của Monaco là Ligue 1 và Champions League chứ không phải Coupe de France.

Trên BXH Ligue 1 lúc này, Monaco vẫn đang dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng thua tốt hơn PSG, nhưng vẫn còn 1 trận chưa đá. Ở đấu trường Champions League danh giá, đội bóng Công quốc đã tiến vào bán kết, và sẽ đụng đối thủ khó chịu là Juventus.

 - Bóng Đá

 Kylian Mbappe nhiều khả năng sẽ ngồi ngoài khi gặp PSG.

HLV Leonardo Jardim thừa hiểu Monaco không phải là đội bóng có chiều sâu lực lượng để thực hiện mục tiêu ăn 3, ăn 4 như PSG. Ngay cả khi Monaco ra sân với đội hình mạnh nhất cũng đã thất thủ 1-4 trước PSG tại chung kết cúp Liên đoàn đầu tháng này. Bởi thế, HLV Jardim có lí do để 'buông' ở bán kết Coupe de France tại sân Công viên các Hoàng tử đêm nay, khi cuối tuần, họ phải gặp Toulouse và 3 ngày sau đó là Juventus.

HLV Jardim cho hay: "Đó là một trận đấu giữa 2 trận đấu rất quan trọng khác, mà chúng tôi chỉ có 2 ngày để hồi phục thể lực. Chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Monaco sẽ phải xoay vòng đội hình và giữ những cầu thủ tốt nhất cho trận đấu vào thứ Bảy với Toulouse. Ligue 1 là giải đấu chúng tôi ưu tiên. Sau đó là Champions League, bởi nó là hình ảnh các cầu thủ khi thi đấu tại nước ngoài, nó rất quan trọng với bóng đá Pháp và hệ số UEFA."

Trước mắt, 2 trụ cột Benjamin Mendy và Djibril Sidibe sẽ phải bỏ lỡ trận đấu với PSG vì chấn thương. Chân sút chủ lực Kylian Mbappe cũng không ra sân vì vấn đề thể lực còn tiền đạo Guido Carrillo chắc chắn vắng mặt vì chấn thương.

Jean-Pierre Papin - người điều hành Coupe de France lên tiếng: "Tôi cảm thấy rất tiếc nuối, nhưng tôi hiểu được quyết định của Jardim. Monaco vẫn đang chinh chiến ở Champions League và có thể vô địch Ligue 1." Đến cả Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp Noel Le Graet cũng đồng cảm với Monaco.

Dù sao, NHM vẫn có quyền chờ đợi một trận đấu hấp dẫn phía trước, bởi Leonardo Jardim tuyên bố Monaco vẫn sẽ giữ lối chơi tấn công cống hiến, và làm hết sức để đánh bại PSG. Trong khi đó, dàn sao của HLV Unai Emery với chiều sâu lực lượng đang tràn đầy quyết tâm giành cú ăn 3, sau cúp Liên đoàn sẽ là Coupe de France và cả Ligue 1. Chấn thương của Adrien Rabiot và Layvin Kurzawa không phải là nỗi lo quá lớn với PSG hiện tại.

Xem lại clip Monaco hạ gục Dortmund tại tứ kết Champions League:

Thống kê thú vị:

- Monaco giành chiến thắng 65% các trận đấu ở sân khách mùa này.

- PSG và Monaco đều thắng ở 5 trận gần nhất.

Thành tích đối đầu:

 - Bóng Đá

 

Phong độ gần đây:

 - Bóng Đá

 

Dự đoán: 3-1

    Bình Luận