Anh, Pháp, Tây Ban Nha triệu tập ĐTQG: Những kẻ thắng và người thua

Danh sách tập trung mới được công bố của 3 ĐTQG hàng đầu Châu Âu đem lại niềm vui và nỗi buồn trái ngược, cho những ngôi sao lẫn các gương mặt vô danh.

Đội tuyển Anh

Anh, TBN, Pháp triệu tập: 3 kẻ thắng và 3 người thua - Bóng Đá

 

Gây tranh cãi lớn nhất trong danh sách triệu tập của Gareth Southgate đợt này là cái tên Wayne Rooney. Không ít nhân vật có tiếng trong giới bóng đá Anh đã chỉ trích quyết định trên giống như một trò đùa, rằng suất góp mặt trong thành phần Tam Sư phải giành được bằng khả năng, chứ không nên cho đi theo kiểu trao tặng.

Dù sao thì Rooney có lẽ cũng chẳng bận lòng. Với tư cách cây làm bàn xuất sắc nhất mọi thời đại, công thần một thời hoàn toàn có quyền tự hào vì được ĐTQG vinh danh trong trận cầu với Mỹ, quốc gia nơi anh đang thi đấu.

Một người thắng cuộc khác là Callum Wilson. Phong độ ấn tượng với 6 bàn thắng cùng 5 đường kiến tạo tại Premier League đã giúp tiền đạo Bournemouth lần đầu có vinh dự lên tuyển. Trong khi đó, tài năng Jadon Sancho tiếp tục được Southgate quan tâm. Ngôi sao 18 tuổi vẫn đang bùng nổ, góp công lớn đưa Borussia Dortmund bay cao ở ngôi đầu Bundesliga.

Bên cạnh những nụ cười, danh sách của Southgate ngược lại gieo sầu cho James Maddison, Mason Mount và Reiss Nelson. Nếu như 2 cái tên đầu là trụ cột CLB thi đấu nổi bật tại Anh thời gian gần đây thì sao mai 18 tuổi được Arsenal cho Hoffenheim mượn, Nelson đang bùng nổ với 5 bàn ghi được trong 6 trận gần nhất ở Đức.

Người thắng: Rooney, Wilson, Sancho

Kẻ thua: Maddison, Mount, Nelson

Đội tuyển Pháp

Anh, TBN, Pháp triệu tập: 3 kẻ thắng và 3 người thua - Bóng Đá

 

Sau khi vắng mặt đáng tiếc ở World Cup 2018 tại Nga, giải đấu mà Les Bleus đăng quang, Anthony Martial cuối cùng đã được Didier Deschamps triệu tập trở lại, nhờ vào chuỗi 4 trận liên tiếp điền tên lên bảng tỷ số tại Premier League.

Không may mắn như chân sút Manchester United, Alexandre Lacazette vẫn bị lãng quên dù đang đạt phong độ cao. Đáng buồn hơn cho ngòi nổ Pháo Thủ khi chiếm suất của anh là Olivier Giroud, đồng hương tịt ngòi ở Premier League từ đầu giải.

Ở hàng thủ, trụ cột Manchester City Aymeric Laporte thêm một lần vắng mặt khó hiểu. Thật khó lý giải vì sao Deschamps lại đánh giá lá chắn thép đội bóng dẫn đầu Premier League thua kém năng lực so với Mamadou Sakho (Crystal Palace) hay Adil Rami (Marseille). 

Người thắng: Martial, Giroud, Sakho, Rami

Kẻ thua: Laporte, Lacazette 

Đội tuyển Tây Ban Nha

Anh, TBN, Pháp triệu tập: 3 kẻ thắng và 3 người thua - Bóng Đá

 

Sau giai đoạn khủng hoảng đáng quên, những ngày vui đang trở lại với Alvaro Morata. Liên tiếp lập công thời gian gần đây, nỗ lực của sát thủ Chelsea đã được HLV Luis Enrique ghi nhận. Một cái tên khác hưởng niềm vui là Jordi Alba, hậu vệ Barcelona từng bị bỏ rơi trong 2 lần triệu tập gần nhất.

Bộ đôi còn ít tên tuổi là Brais Méndez (Celta Vigo) và Mario Hermoso (Real Sociedad) cũng được tưởng thưởng cho thể hiện tốt bằng suất lên tuyển lần đầu. 

Không có tâm trạng vui như các đàn em là Iker Casillas. Cựu đội trưởng vẫn chưa được ngó ngàng dù không ít lần thổ lộ mong muốn quay lại. Ngoài ra, bộ ba Koke, Thiago Alcantara và Diego Costa cũng bỏ lỡ đợt tập trung vì các chấn thương khác nhau.

Người thắng: Morata, Alba, Hermoso, Méndez

Kẻ thua: Koke, Casillas, Thigo, Costa

    Bình Luận