So sánh Henry, Martial và Mbappe ở tuổi 18

Ở Pháp nhiều năm gần đây, hễ cứ có một tiền đạo trẻ nào nổi lên, người đó lại được so sánh với Thierry Henry. Anthony Martial hay gần nhất là Kylian Mbappe cũng vậy.

 Cũng như huyền thoại của Arsenal, Martial và Mbappe đều là những tiền đạo có tốc độ, kĩ thuật, khả năng dứt điểm ấn tượng. Họ đều nổi lên từ Monaco, và cho thấy mình là tương lai của nước Pháp.

`1. Kylian Mbappe

 - Bóng Đá

 

18 tuổi vào mùa 2016/17
Số trận đấu tính đến mùa 2016/17: 47
Bản thắng tính đến mùa 2016/17: 20
Danh hiệu: UEFA European U-19 Championship

Chỉ ở tuổi 18, Mbappe đã có hiệu suất ghi bàn khó tin khi ghi được 20 bàn sau 47 lần ra sân (0.43 bàn/trận). Trong đó, có 13 bàn được sao trẻ này ghi ở Ligue 1. Điều thú vị là phần lớn những bàn thắng của Mbappe cho Monaco đều đến khi đội bóng nước Pháp này đã chiếm ưu thế. Thống kê chỉ ra Mbappe chỉ giành được 4 điểm cho đội bóng Công quốc mùa này, biến 2 trận hòa 1-1 thành chiến thắng. Nhưng 4 điểm này lại tạo ra khác biệt, giúp Monaco vượt mặt PSG trên BXH. Mới đây, Kylian Mbappe đã được gọi vào ĐTQG Pháp dự vòng loại World Cup, dù cuối mùa này, nhiều khả năng anh sẽ là đầu tàu của Pháp tại U20 World Cup 2017.

2. Anthony Martial

 - Bóng Đá

 

18 tuổi vào mùa 2013/14
Số trận đấu tính đến mùa 2013/14: 19
Bản thắng tính đến mùa 2013/14: 2
Danh hiệu: Không

Rõ ràng xuất phát điểm của Martial kém xa Mbappe. 2 bàn thắng sau 19 trận là thống kê ít ỏi. Hiệu suất 0.11 của Martial thua xa còn số 0.43 bàn/trận của Mbappe. Martial cũng chỉ nổi lên khi được Man United mua về với giá 36 triệu bảng mùa Hè 2015. Anh bất ngờ cập bến Old Trafford trong khi nhiều người hâm mộ Quỷ đỏ, hay cả thủ quân Wayne Rooney còn chẳng biết "gã choai choai" này là ai mà khiến đội bóng yêu thích của họ phải chi ra một đống tiền để đưa anh về ngay trước khi "phiên chợ hè" đóng cửa. Dù sao, Martial cũng đã có khởi đầu như mơ ở Man United, và cho thấy HLV Louis van Gaal có lí do để bạo chi vì anh. Tiếc là mùa này, Martial lại đang sa sút phong độ đáng kể.

3. Thierry Henry

 - Bóng Đá

 

18 tuổi vào mùa 1996/97
Số trận đấu tính đến mùa 1996/97: 78
Bản thắng tính đến mùa 1996/97: 16
Danh hiệu: Ligue 1 (Monaco – 1996/97), Trophée des Champions

Henry mừng sinh nhật tuổi 18 khi bắt đầu mùa 1996/97 và đó là một thành công nhất của Đứa con thần gió tại Monaco. Anh ghi được 10 bàn thắng trên mọi mặt trận, nâng số lần lập công ở anh sau 78 trận lên con số 16. Henry đạt hiệu suất ghi bàn 0.21 bàn/trận. Con số này là không tệ, nhưng chỉ bằng 1/2 Mbappe. Về danh hiệu, rõ ràng Henry có thể rất tự hào khi giành cú đúp trong mùa 1996/97. Nhưng Kylian Mbappe hoàn toàn có thể vượt mặt cả 'đàn anh', khi đang cùng Monaco dẫn đầu BXH Ligue 1, vào đến tứ kết Champions League. U20 Pháp của Mbappe cũng là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch tại U20 World Cup 2017.

Màn trình diễn của Thierry Henry tại Monaco:

    Bình Luận