Dù La Liga đã đi qua 3 vòng đấu nhưng đến nay, nhà đương kim vô địch Barcelona chỉ có được vỏn vẹn 4 điểm và đành ngậm ngùi chấp nhận vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Trải qua một mùa hè bận rộn với công tác cải tổ nhân sự, những tưởng đội bóng xứ Catalan sẽ thi đấu khởi sắc hơn ở mùa giải mới, qua đó chiếm lại lòng tin vốn đã nguội lạnh từ người hâm mộ sau một mùa giải 2018/19 thất bại.
Nhưng trên thực tế, mọi thứ hoàn toàn đi ngược lại. Có lẽ đến cả những cổ động viên suy nghĩ tiêu cực nhất cũng không mường tượng đến cảnh đội nhà lép vế trước những câu lạc bộ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều như Athletic Bilbao hay Osasuna.

Ở tuổi 32, Messi cũng chẳng còn "gồng gánh" Barca được bao lâu nữa.
Đã rất lâu rồi, chúng ta chẳng còn thấy Barca thực hiện những pha phối hợp bóng ngắn, một thứ vũ khí lợi hại khiến mọi đối thủ phải e dè trong những lần chạm mặt với họ, bởi lẽ dưới thời HLV Ernesto Valverde triết lý ấy làm gì còn tồn tại.
Kể từ khi chiến lược gia người Tây Ban Nha ngồi lên chiếc ghế nóng tại Camp Nou, ông dường như đã triệt tiêu hoàn toàn lối chơi tiki taka vốn được xem như niềm tự hào của đội bóng xứ Catalan từ trước đến nay.
Thay vào đó, Valverde phủ lên những cầu thủ sọc xanh đỏ một triết lý bóng đá vô cùng thực dụng. Ở một số trận đấu, thậm chí Barca chấp nhận nhường phần sân cho đối thủ để thi triển thế trận phòng ngự phản công. Rõ ràng, việc đặt hiệu quả lên hàng đầu cũng giúp Valverde mang về một số thành công nhất định. Điển hình là hai chức vô địch La Liga trong hai mùa gần nhất.

Valverde đang cho thấy sự yếu kém về mặt chiến thuật.
Vì thế, chiến lược gia 55 tuổi tiếp tục áp dụng cách vận hành chiến thuật này ở những giai đoạn sau đó, tuy nhiên với một câu lạc bộ gồm toàn những "nghệ sĩ trên sân cỏ" như Barca, mọi kế hoạch Valverde vạch ra đã nhanh chóng đổ vỡ.
Hai thất bại liên tiếp tại vòng knock out Champions League "phơi bày" mọi sai lầm của cựu HLV Athletic Bilbao. Mặc dù vậy, sau những thiếu sót kể trên, ban lãnh đạo cũng như các thành viên đứng đầu phòng thay đồ Barca vẫn đặt trọn niềm tin vào Valverde và trao cho ông cơ hội thứ hai ở mùa giải 2019/20.
Sau một mùa hè chuẩn bị, có thể nói, người hâm mộ vô cùng trông chờ sự thay đổi tích cực đến từ chiến lược gia người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, bước vào mùa giải mới, lối đá của nhà đương kim vô địch La Liga cũng chẳng có gì đổi khác, nếu không muốn nói là tệ hơn rất nhiều khi không có sự góp mặt của đội trưởng Lionel Messi do chấn thương.
Rõ ràng, ở một đẳng cấp cao như thế, Valverde phải lường trước mọi tình huống xấu nhất xảy đến với đội nhà. Thế nhưng ông lại tỏ ra lúng túng vô cùng trong cách vận hành chiến thuật khi không có được một ngôi sao thường xuyên tạo đột biến như El Pulga.
Rõ ràng, Valverde đang cho thấy sự yếu kém rất lớn trong việc đưa ra quyết định về nhân sự cũng như điều chỉnh sơ đồ tấn công.
Vì thế, dựa vào những cơ sở trên, chúng ta có thể tin rằng, nếu chiến lược gia 55 tuổi vẫn không thay đổi tư duy chiến thuật hoặc Barcelona không đưa ra bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào trên băng ghế chỉ đạo, việc đội bóng xứ Catalan tiếp tục trắng tay tại Champions League thậm chí ở cả La Liga mùa này sẽ không còn quá ngạc nhiên!
Cùng xem lại 5 bàn thắng đẹp của Messi tại Champions League:
Bình Luận