Muốn ươm mầm tài năng, hãy học hỏi La Liga

Những cầu thủ trẻ trưởng thành từ các đội bóng thuộc La Liga đều được trao cơ hội ra sân thường xuyên, nhằm phát huy hết tiềm năng của mình.

Trung tâm nghiên cứu thể thao (CIES) đã thực hiện một cuộc thăm dò về khả năng đóng góp cầu thủ trẻ trưởng thành từ La Liga cho các giải đấu hàng đầu châu Âu. Theo báo cáo, những CLB như Real Madrid, Barcelona, Athletic Club và Valencia được đánh giá thực hiện tốt. Đối với các thông số dùng để đo lường sự thành công của từng học viện, nghiên cứu dựa trên các cầu thủ đã trải qua ít nhất 3 mùa giải thi đấu tại một đội bóng ở độ tuổi từ 15 đến 21.

Nhờ truyền thống và văn hóa phát triển tài năng, La Liga là nơi đặt quyết tâm cao trong nỗ lực giữ chân sao mai trưởng thành từ học viện. CIES phân tích ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, có tới 6 CLB thuộc La Liga đứng đầu bảng xếp hạng ở khoản sử dụng cầu thủ “cây nhà lá vườn”.

Muốn ươm mầm tài năng, hãy học hỏi La Liga - Bóng Đá

Những gương mặt trưởng thành từ lò La Fabrica (Real Madrid).

Đứng đầu danh sách là Athletic Club. Họ trao cho 16 cầu thủ được huấn luyện từ lò Lezama lên chơi bóng tại đội một. Nói cách khác, không CLB nào tại châu Âu có nhiều cầu thủ tốt nghiệp học viện rồi tiến thẳng lên đội hình chính thức như Athletic. Điều này cũng có thể hiểu được tại sao. Từ lâu, Athletic Club ưu tiên tuyển chọn những cầu thủ lớn lên ở xứ Basque. Cho đến nay, CLB vẫn đi theo tôn chỉ đó.

Sau Athletic, Real Sociedad  - một đội bóng khác cũng của xứ Basque - chính là CLB thứ hai trong bảng xếp hạng của CIES với 12 “sao mai” trưởng thành và vươn cánh lên đội một. Đứng thứ ba là Valencia khi sở hữu 11 tài năng ươm mầm. Trong khi đó, Osasuna và Las Palmas lần lượt xếp ở vị trí 5 và 6.

Về bảng xếp hạng học viện đào tạo ra nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại 5 giải VĐQG nhất, lò La Fabrica của Real Madrid đứng đầu với 44 người. La Masia của Barcelona xếp ngay sau với con số 40. Đứng thứ 3 và 4 lần lượt là Valencia và Athletic Club. Những con số biết nói và chứng minh La Liga nói riêng và bóng đá Tây Ban Nha nói chung chính là lò xuất khẩu tài năng bóng đá trẻ tốt nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại.

Muốn ươm mầm tài năng, hãy học hỏi La Liga - Bóng Đá

Barcelona thành công trong việc trọng dụng "cây nhà lá vườn".

Thực tế, không ít cầu thủ rũ bỏ mác tài năng, thành công trong quá trình trở thành trụ cột CLB ở La Liga. Với Athletic Club, anh em nhà Williams và Oihan Sancet là ví dụ tiêu biểu. Thậm chí, đã có trường hợp đeo băng đội trưởng như Dani Carvajal hay Sergi Roberto.

Một số cầu thủ kỳ cựu được đưa vào nghiên cứu CIES như Jonathan Viera khi chơi cho Las Palmas. Trong khi những sao triển vọng Javi Guerra tại Valencia, Martin Zubimendi tại Real Sociedad cũng đáng để quan tâm.

Tựu chung lại, chính những nỗ lực của các tài năng trẻ cộng hưởng sự “hào phóng” từ đội bóng chủ quản, ngôi sao xuất hiện trong đội hình là điều hiển nhiên tại La Liga. Nhìn từ hạng đấu cao nhất Tây Ban Nha để thấy, việc phát triển học viện luôn cực kỳ quan trọng. Vốn dĩ nhà nào cũng phải xây từ móng.

Minh Đức | 07:36 13/11/2023
    Bình Luận