Mỗi năm, thị trường chuyển nhượng đều có những thay đổi khác nhau, chỉ có những gì thuộc về Neymar vẫn như vậy. Ngôi sao số 10 luôn khiến làng túc cầu ngỡ ngàng với những ồn ào, thị phi xung quanh tương lai ở đội bóng chủ quản. Tới nay, chỉ sau 2 năm ra mắt đình đám ở PSG, chân sút Nam Mỹ liên tục làm loạn, đồng thời hy vọng sớm chấm dứt mối lương duyên đắt đỏ tại Paris.

HLV Tuchel xác nhận Neymar muốn ra đi.
Quan trọng hơn, sau nhiều lùm xùm thất thiệt, mới đây, HLV đương kim vô địch Ligue 1, Tuchel đã lên tiếng về việc này. Theo đó, chiến lược gia người Đức xác nhận Neymar đã yêu cầu được ra đi: "Đúng, tôi đã biết việc cậu ấy muốn chia tay CLB từ trước Copa America, nhưng đây là chuyện giữa Neymar và Ban lãnh đạo đội nhà".
Chưa hết, trước đó, theo tờ Sport.es, trong buổi gặp mặt Giám đốc thể thao PSG, Leonardo, ngôi sao 27 tuổi cũng liên tục khẳng định nguyện vọng được rời Paris. Như vậy, với tuyên bố này từ Neymar và Tuchel, truyền thông thế giới càng tin tưởng vào ngày tuyển thủ xứ samba tái ngộ với Barcelona. Đặc biệt, "bom tấn" lớn nhất làng túc cầu hè 2019 sẽ có thể được kích nổ.
Thế nhưng, điều này chỉ đang đúng về mặt lý thuyết, còn thực tế, tương lai Neymar đang trở nên vô cùng mập mờ. Tham vọng chân sút số 10 muốn trở lại Catalan vô cùng chông gai bởi sự xuất hiện của cái tên Antoine Griezmann.
Từ hè 2018, đương kim vô địch La Liga đã liên hệ để đưa tiền đạo người Pháp về CLB. Với số tiền khủng kích nổ "bom tấn", đội nhà thể hiện ý định rõ ràng, chiêu mộ tuyển thủ số 17 để khỏa lấp vị trí của Neymar để lại. 2 ngôi sao thi đấu ở vai trò khác nhau nhưng tài năng, đẳng cấp, chân sút 28 tuổi hoàn toàn đủ tầm gánh vác Barca bên cạnh Messi. Và đó chính là điều "Blaugrana" cần nhất lúc này.

Neymar đối mặt với tương lai mập mờ.
Không có sự xuất hiện của Griezmann, hàng công Barca đã vô cùng chật chội với hàng loạt ngôi sao tên tuổi. Để chiêu mộ Neymar, đội nhà buộc phải bán Dembele hoặc Coutinho để vừa đủ tiền, vừa đủ khoảng trống cho ngôi sao số 10 trở lại. Thế nhưng, hiện tại, tiền đạo người Pháp cập bến Camp Nou, CLB có thể không phải để bất cứ ai ra đi.
Griezmann có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau trên hàng công, thậm chí tuyến giữa. Điều này cho phép Valverde thay đổi linh hoạt đội hình chiến thuật ở mỗi trận đấu khác nhau. Đồng thời, ông có thể sử dụng và tạo điều kiện có Dembele hoặc Coutinho thi đấu. Chưa biết tương lai sẽ thế nào, song hiện tại, những trụ cột cổ động viên Barca kỳ vọng đều không phải ra đi.
Rõ ràng, đương kim vô địch La Liga có nhiều lý do để không mang Neymar quay lại. Còn ở PSG, sau 2 năm ồn ào, thị phi, chân sút số 10 từ lâu đã không còn là số 1 hay niềm hy vọng của đội nhà. Điều này có thể thấy được từ hàng loạt phát ngôn nhắm thẳng vào tiền đạo Nam Mỹ của Chủ tịch và Giám đốc CLB. Họ đã hết kiên nhẫn và chán ngán với thói hành xử kiêu ngạo ở tuyển thủ Brazil.

Neymar sẽ sớm trả giá bằng sự nghiệp tương lai vì thói ngạo mạn.
Chưa hết, vừa qua, theo truyền thông Pháp, Ban lãnh đạo PSG còn có ý định trừng phạt Neymar để cho anh tập chay và ngồi chơi xơi nước trong mùa tới. Rõ ràng, với 1 siêu sao tầm cỡ tiền đạo số 10, việc không được ra sân đồng nghĩa không hy vọng để tranh đua bất cứ danh hiệu cá nhân nào.
Neymar, đúng rằng mỗi cầu thủ đều có quyền yêu cầu được ra đi. Nhưng phải nhắc lại một lần nữa, cách chân sút Nam Mỹ cư xử với PSG khiến cổ động viên tức giận và khó lòng chấp nhận. Ở tuổi 27 và từng vướng phải nhiều tin đồn thị phi, cuối cùng, ngôi sao xứ samba vẫn chẳng thể trưởng thành. Một phút nổi loạn, Barca giờ khó để trở lại, PSG chẳng dễ dàng tiếp tục, Neymar có thể sẽ phải trả giá đắt cho sự nghiệp tương lai.
Bình Luận