Phát kiến bất ngờ giúp Barca tiết kiệm 20 triệu bảng

Barcelona có thể sẽ tiết kiệm được một khoản tiền trên TTCN vì phát kiến bất ngờ của HLV Xavi Hernandez.
 

Gerard Pique đã tuyên bố giải nghệ tức Barca mất một trung vệ sau World Cup. Pique thực chất vốn là trung vệ thứ 5 tại Nou Camp, điều chỉ ra anh không còn đóng vai trò quan trọng cũng như cho thấy Barca sở hữu nhiều trung vệ như thế nào ở mùa giải này.

Song, Barca từng có thời điểm mất cả 3 trung vệ bao gồm Ronald Araujo, Jules Kounde và Andreas Christensen. Việc một loạt trung vệ vắng mặt đẩy Barca vào tình cảnh thiếu hụt người che chắn khung thành của Ter Stegen. 

Pique ở vị trí trung vệ thứ 5 ngỡ sẽ ít cơ hội ra sân bỗng chốc được đá chính thường xuyên. Câu chuyện này buộc Barca rút kinh nghiệm và họ cần lùng sục trung vệ mới để thay Pique. Đích thân HLV Xavi Hernandez đã chia sẻ điều này trước truyền thông. Nhưng hiện tại, với màn trình diễn ấn tượng của một Marcos Alonso phiên bản trung vệ lệch trái, Blaugrana hẳn không cần vội vàng mua thêm người cho hàng thủ.

 - Bóng Đá

Pique đã tuyên bố giã từ sự nghiệp.  

Theo Mundo Deportivo, gã khổng lồ xứ Catalan đang cân nhắc tạm ngưng quá trình tìm trung vệ bởi họ ấn tượng trước màn thể hiện của Alonso. Cựu cầu thủ Chelsea từ trước đến nay vốn là hậu vệ trái và chưa có HLV nào nghĩ đến việc anh đá trung vệ ngoại trừ Xavi.

Thật bất ngờ nếu biết Alonso đá trung vệ 8/12 trận từ đầu mùa. Ở La Liga, sau 6 lần ra sân, chỉ 1 trận cựu sao Chelsea được bố trí đá vai trò sở trường. Trong một vị trí lạ lẫm, Alonso lại bất ngờ tỏa sáng và thuyết phục BLĐ Barca để rồi xuất hiện thông tin anh có thể được gia hạn hợp đồng đến hè 2025.

Khi thương vụ Alonso hoàn tất, dấu hỏi đặt ra cho Xavi bởi Barca có 2 hậu vệ trái là Jordi Alba và Balde. Nếu mua Alonso để có người đá hậu vệ trái là thừa thải bởi 2 người kia có thế quán xuyến hành lang trái, dẫn đến việc ngôi sao sinh năm 1990 phải dự bị. Đây là điều không hợp lý bởi việc một tân binh vừa đến CLB mới đã phải ngồi dự bị là điều không thường thấy.

Sau cùng, dư luận đã rõ cách sử dụng nhân sự của Xavi và phát kiến của nhà cầm quân này giúp Barca có thêm người đá ở trung tâm hàng thủ.

Phát kiến bất ngờ giúp Barca tiết kiệm 20 triệu bảng - Bóng Đá

Alonso đang chơi hay trong vai trò trung vệ.  

Nhờ vậy, đội chủ sân Nou Camp không cần dồn sức chiêu mộ Inigo Martinez của Bilbao hay Aymeric Laporte ở Man City vào thời điểm hiện tại.

Diario Sport tiết lộ Bilbao từng từ chối đề nghị 15 triệu bảng + 5 triệu bảng của Barca. Mức phí tổng 20 triệu không làm Bilbao vừa ý, tức Barca phải nâng lời đề nghị của minh. Trong khi đó, Man City đã móc hầu bao chiêu mộ Laporte với mức giá 65 triệu euro (56,8 triệu bảng). Hiện tại, dù Laporte sa sút phong độ thì Transfermarkt vẫn định giá anh 38 triệu euro (33,2 triệu bảng).

Chính vì vậy, việc Alonso tỏa sáng ở vị trí trung vệ đã giúp Barca tiết kiệm ít nhất 20 triệu bảng. Trong bối cảnh CLB đang nợ nhiều và mất thu nhập từ Champions League, không chi tiền mua trung vệ là điều hữu dụng.

Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 21:21 11/11/2022
    Bình Luận