Vừa qua, trong những phát biểu của mình HLV Quique Setien đã nói rằng không dễ dàng để làm việc với một cầu thủ có cái tôi lớn như Lionel Messi. Tuy nhiên sau đấy, chẳng có nhiều người đứng về phía nhà cầm quân 62 tuổi, và Bojan Krkic là một trong số đó: "Bóng đá là môn thể thao tập thể, và huấn luyện viên phải là người quản lý tập thể ấy, cũng như đưa ra các luật lệ.
Ông ấy phải là người nắm quyền lực cao nhất, là người đặt ra các giới hạn. Tất nhiên, mọi thứ không dễ dàng, nhưng nó là cái giá đi kèm với việc nhận công việc tại một CLB như Barcelona.
Đó là những điều bạn không thể trốn tránh, một thử thách mà mọi huấn luyện viên đều phải đối mặt. Nhưng cũng phải nói rằng ở Barca, để làm tốt công việc các huấn luyện viên cần nhiều kỹ năng hơn là ở các đội bóng khác.

Quique Setien đã nói rằng không dễ để quản lý một ngôi sao lớn như Lionel Messi.
Là một phần của Blaugrana, đương nhiên bạn phải đảm nhiệm nhiều công việc vất vả, khó khăn, nhưng đồng thời, đó cũng là một vinh dự. Quique Setien đã có được một công việc hàng đầu, và sau tất cả thì dù sao đi nữa, ông ấy cũng đã nằm trong sử sách của câu lạc bộ.
Chắc chắn là chẳng ai có thể gạt ông ấy đi, tuy vậy, mọi thứ đáng lý có thể tốt hơn nhiều.
Việc con tàu Barca đi sai hướng, chúng ta không đổ lỗi hoàn toàn cho ông ấy. Nhưng khi mọi chuyện không được như kỳ vọng, thật sự bạn không nên tìm lý do để đổ lỗi, đặc biệt là trước truyền thông.
Và những phát biểu gần đây của Setien, có vẻ như ông ấy đang muốn làm vậy. Việc nói về ngôi sao xuất sắc nhất đội, tôi nghĩ ông ấy đã tự bắn vào chân mình, đặc biệt là khi bạn vẫn còn muốn nhận được một công việc tương tự trong tương lai. Ở các đội bóng lớn, luôn tồn tại những cá tính mạnh.

Bojan Krkic có vẻ như đã ẩn ý nói rằng Quique Setien không đủ tầm để dẫn dắt Messi.
Thế nhưng vấn đề mà Setien thực sự gặp phải là gì? Là Lionel Messi khó để quản lý, hay Setien cùng bộ sậu của ông ấy chưa đủ tầm để làm việc với những ngôi sao như vậy? Tôi nghĩ đó là câu hỏi then chốt.
Đấy cũng là lý do tôi rất thích thái độ của Ronald Koeman. Ông ấy đã cho thấy mình là một chiến lược ra có sự lôi cuốn, và cả cá tính nữa. Ông ấy có sự quyết đoán, và không tìm kiếm lý do để biện minh dù ở vào một tình cảnh không dễ dàng. Koeman vốn đã có thể làm vậy, nhưng ông ấy không làm."
Đẳng cấp của Lionel Messi
Bình Luận