De Gea đang trải qua quãng thời gian tệ hại nhất kể từ khi anh gia nhập M.U. Sai lầm trong trận đấu với Chelsea cuối tuần qua là lần thứ 4 thủ thành người Tây Ban Nha mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thắng, bằng tổng số sai lầm trong 6 mùa trước cộng lại.

De Gea gây thất vọng.
Từ trụ cột được xem là “gánh” cả hàng phòng ngự yếu kém của Man Utd, tài năng của De Gea giờ đây đang bị nghi ngờ. Thậm chí các đối thủ đã nhận ra điểm yếu của thủ thành 29 tuổi này, xuất phát từ trận thua Barcelona 0-3. Phản xạ và những pha cản phá bằng chân xuất sắc đã làm nên tên tuổi của cầu thủ người Tây Ban Nha. Tuy nhiên khi những cú dứt điểm tầm thấp giữa tay và chân, De Gea lưỡng lự trong việc đưa ra phương án xử lý, dẫn đến mắc sai lầm. Bàn thắng bằng chân phải của Messi hay 2 pha lập công của Bernardo Silva và Leroy Sane trong trận derby Manchester đã làm rõ yếu điểm của thủ thành người Tây Ban Nha.
Hệ lụy kéo theo De Gea gặp tâm lý mỗi khi ra sân, trong khi đối thủ “mạnh dạn” dứt điểm nhiều hơn, kể cả bên ngoài vòng cấm - điều mà trước nay nhiều người cho rằng khó có cửa để thắng được De Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha đánh mất luôn sự tự tin trong các khoảnh khắc quyết định, trở thành một người gác đền hết sức bình thường, không còn là “thánh” như báo chí và các CĐV M.U vẫn thường ca tụng.

Courtois thất sủng tại Madrid.
Tương tự Thibaut Courtois gia nhập Real Madrid với tư cách thủ thành xuất sắc nhất World Cup 2018, là một trong những người gác đền hay nhất của Ngoại hạng Anh. Thế nhưng tại Bernabeu, cầu thủ người Bỉ lại thi đấu không được như kỳ vọng và hòa mình vào tập thể rệu rạ của Los Blancos. Zidane trở lại, Courtois ngay lập tức mất suất bắt chính.
Những số liệu thống kê được Marca đưa ra cũng phần nào biện giải cho quyết định gạch tên Courtois của chiến lược gia người Pháp. Tỉ lệ bị thủng lưới của Keylor Navas (người đang được Zidane tin tưởng) hiện tại là 0,66 bàn/trận. Đối chiếu với Thibaut Courtois, số bàn thua trung bình mỗi trận của anh là 1,25 bàn/trận.
De Gea và Courtois từng được xem là một trong những người gác đền xuất sắc bậc nhất châu Âu. Thế nhưng với tình cảnh hiện tại, có lẽ cần phải xem xét nghiêm túc truyền thông, các chuyên gia hay các CĐV có đánh giá họ quá cao hay không.
Bình Luận