Từ việc để Achraf Hakimi ra đi...
Mùa hè 2020, Real Madrid không chiêu mộ bản hợp đồng nào đáng chú ý. Zinedine Zidane hiểu rõ tình cảnh khó khăn của đội bóng. Vì vậy, dù rất muốn, nhà cầm quân người Pháp cũng buộc phải "liệu cơm gắp mắm" với những nhân sự sẵn có trong tay. Đối với Zidane, đội hình hiện tại chưa đủ lực, nhưng cũng không quá mỏng manh nếu nhà cầm quân sinh năm 1972 tận dụng mọi nguồn lực sẵn có của CLB.

Zidane không có chữ ký nào ở phiên chợ hè vừa qua.
Mặc dù vậy, một trong những quyết định khó hiểu nhất của Zidane và bộ sậu Real Madrid chính là việc để Achraf Hakimi đến Inter Milan. Ngôi sao phòng ngự người Morocco tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Borussia Dortmund, được xem là sự bổ sung chất lượng cho hàng phòng ngự Los Blancos. Quyết định bán Hakimi sang Inter đã cho thấy những sai lầm đầu tiên mà đoàn quân Zidane đang phải gánh chịu mùa này.

Quyết định bán Hakimi thật sự khó hiểu.
Trong trận thua Valencia, Real thể hiện sai lầm nghiêm trọng ở hàng phòng ngự. Nơi mà những ngôi sao kỳ cựu như Sergio Ramos, Raphael Varane hay Marcelo cũng trở nên thất vọng hơn bao giờ hết. Bởi thế, một cầu thủ chơi trái sở trường như Lucas Vazquez, khi phải trám vào vị trí mà Dani Carvajal để lại (vì chấn thương) đã không thể làm tròn vai. Một trong những tình huống sai lầm của Vazquez đã dẫn đến bàn thua cho Real.
Nếu còn Hakimi, chắc chắn Zidane đã không phải đau đầu vì vị trí hậu vệ cánh phải đến thế.
Đến sự giải phóng cho James Rodriguez
Bên cạnh Hakimi, một trong những quyết định khó hiểu khác của Zidane là không trao thêm cơ hội cho James Rodriguez, đồng thời quyết định bán đứt ngôi sao người Colombia sang Everton. Ngay khi vừa gia nhập Ngoại hạng Anh và chơi dưới trướng Carlo Ancelotti, James đã tỏa sáng rực rỡ, thi đấu đầy nhiệt huyết và hiệu quả như "cá gặp nước".

Bán James cũng là sai lầm lớn của Zidane.
Vậy, phải chăng Zidane không biết cách sử dụng James, hay chiến lược gia người Pháp dù biết nhưng đã không tạo đủ cơ hội cho tiền vệ sinh năm 1991? Câu trả lời có lẽ nằm ở phương án 2. Tại Real, James phải cạnh tranh với nhiều ngôi sao khác ở hàng tiền vệ. Trong sơ đồ của HLV Zidane, cầu thủ người Colombia không là sự lựa chọn hàng đầu.
Việc hàng công Real chỉ quá trông chờ vào Karim Benzema và bế tắc cho thấy, Zidane đánh mất James là một trong những sai lầm ở mùa hè 2020. Tiền vệ công sinh năm 1991 vẫn giàu khát khao chiến đấu và cống hiến. Vấn đề là, liệu Zidane có trao cơ hội cho James như cách HLV Ancelotti đang làm ở Goodison Park hay không. Chỉ một yếu tố nhỏ đó thôi, Zidane cũng đã bộc lộ sai lầm tiếp theo của bản thân.
Zidane phát biểu sau trận thua Valencia:
Bình Luận