Dù không thể giành Chiếc giày vàng châu Âu thứ 4 liên tiếp, nhưng Lionel Messi vẫn hoàn thành cú poker (4 lần) danh hiệu Pichichi. Và không chỉ trở thành vua phá lưới La Liga mùa vừa rồi với 25 bàn thắng, anh còn là vua kiến tạo với 21 lần dọn cỗ cho các đồng đội. Tổng cộng, Leo đã in dấu giày vào 49/86 bàn thắng của Barca ở La Liga, bỏ xa những người kế tiếp là Karim Benzema (21 bàn, 8 kiến tạo) và Luis Suarez (16, 8).
Với 25 lần thủng lưới ở La Liga trong mùa 2019/20, Real Madrid đã xác lập kỷ lục về số bàn thua ít nhất trong lịch sử CLB kể từ khi giải đấu có 38 vòng. Ngoài ra, Los Blancos còn san bằng kỷ lục 19 trận giữ sạch lưới trong một mùa giải của chính mình, từng được xác lập ở các mùa 1986/87 và 1987/88. Tất nhiên, thủ thành Thibaut Courtois cũng ẵm luôn danh hiệu Zamora cho thủ thành xuất sắc nhất La Liga với tỷ lệ 0,59 bàn thua/trận.
La Liga vẫn được biết đến như một giải đấu cống hiến. Nhưng mùa 2019/20 lại là mùa giải có số bàn thắng ít nhất sau 13 năm với 942 pha lập công (2,48 bàn/trận). Vì thế, không ngạc nhiên khi tỷ số xuất hiện nhiều nhất ở giải đấu số 1 Tây Ban Nha mùa vừa rồi là 1-1 (49 trận). Xếp sau là các tỷ số chủ nhà thắng 1-0 (43 trận) và 2-0 (39 trận), trong khi các tỷ số 3-2 hay 4-1 chỉ xuất hiện 7 và 5 lần.
Real Madrid có thể không sở hữu danh hiệu Pichichi, khi Karim Benzema (21 bàn) kết thúc mùa giải với 4 bàn ít hơn Lionel Messi. Tuy nhiên, Los Blancos lại là đội có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất với 21 người. Đây là một kỷ lục của La Liga tính trong thế kỷ 21. Những cầu thủ hiếm hoi của Real Madrid ra sân mà không ghi bàn ở La Liga là tiền vệ Brahim Diaz, hai hậu vệ Eder Militao, Alvaro Odriozola và các... thủ môn Thibaut Courtois, Alphonse Areola.
Người ta đã quá quen với hình ảnh đối thủ làm mọi cách để ngăn chặn Lionel Messi. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Leo lại không phải là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất ở La Liga mùa 2019/20. Chính xác là ngôi sao người Argentina chỉ đứng thứ 7 trong số các cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất với 70 lần. Và vị trí số 1 bất ngờ thuộc về Nabil Fekir, khi tiền đạo của Betis bị phạm lỗi tổng cộng 113 lần ở mùa giải vừa rồi.
Cũng theo logic thông thường thì lẽ ra, các hậu vệ mới là những người phạm lỗi nhiều nhất, khi họ chính là tấm lá chắn cuối cùng trước thủ môn. Thế nhưng cầu thủ xấu chơi nhất La Liga mùa vừa qua lại là một tiền vệ. Đó là Yangel Herrera, cầu thủ của Granada đã có tới 90 pha phạm lỗi ở mùa giải 2019/20. Xếp sau tiền vệ người Venezuela là một tiền vệ khác là Casemiro (Real Madrid, 87 lần) và một... tiền đạo là Jaime Mata (Getafe, 85).
Một điều phi logic tiếp theo tại La Liga. Không phải những tiền vệ làm nhiệm vụ “chia bài”, mà Gerard Pique mới là cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất ở mùa giải vừa rồi. Trung vệ của Barca đã có tới 2.681 đường chuyền, bỏ xa cả đồng đội Sergio Busquets (2.575) lẫn nhạc trưởng Toni Kroos của Real Madrid (2.336). Tuy nhiên, điều này cũng dễ lý giải khi Barca là đội bóng luôn thích phát triển lối chơi từ tuyến dưới, và Pique là cầu thủ chơi chân rất tốt.
Gerard Pique tiếp tục dẫn đầu giải đấu, nhưng ở một khía cạnh không hay ho cho lắm. Trung vệ của Barca cùng hậu vệ phải Damian Suarez của Getafe chính là những cầu thủ lĩnh nhiều thẻ nhất La Liga mùa 2019/20. Pique đã lĩnh 15 thẻ vàng, còn cầu thủ người Uruguay là 14 thẻ vàng cùng 1 thẻ đỏ. Cũng không ngạc nhiên khi đội bóng chơi rắn nhất La Liga là Getafe góp 3 đại diện trong Top 10 là Damian (15), Allan Nyom (13) và Jaime Mata (14).
Trái ngược với số bàn thắng thấp nhất kể từ mùa giải 2006/07 (942 bàn), La Liga mùa 2019/20 lại đánh dấu kỷ lục về số bàn thắng được ghi từ chấm 11m. Tổng cộng, các trọng tài đã thổi 149 quả phạt đền và 124 trong số đó được các cầu thủ thực hiện thành công, chiếm 13,2% tổng số bàn thắng cả giải. Cả hai con số nói trên đều là những kỷ lục trong một mùa giải ở giải đấu số 1 Tây Ban Nha tính trong thế kỷ 21.
Không phải vô cớ mà Casemiro là cầu thủ Real Madrid thi đấu nhiều nhất mùa vừa rồi với 3.991 phút ra sân trên mọi mặt trận. Vị trí của tiền vệ người Brazil là không thể thay thế, và người Madrid cũng chẳng tìm đâu được một cầu thủ đánh chặn từ xa tốt hơn. Mùa 2019/20, Casemiro đã có 68 pha thu hồi bóng thành công và dẫn đầu La Liga về chỉ số này. Xếp sau anh là người đồng hương Fernando (Sevilla, 67 lần) và Unai Bustinza (Leganes, 65).
XEM THÊM
Dàn sao trị giá 180 triệu euro sắp bị Real thanh lý có Bale và ai khác?
Messi phá 11 kỷ lục ở mùa giải này dù Barca cán đích sau Real
Bình Luận