Cuộc cách mạng nhân sự của Atletico Madrid dường như đang cho thấy dấu hiệu thành công khi họ toàn thắng cả 3 trận đầu ở La Liga. Ngoài sự xuất sắc của các tân binh thì không thể kể tới những đóng góp của các cựu binh lâu năm.

Mùa Hè 2019, Atletico chia tay tới 6 trụ cột gồm Diego Godin, Juanfran, Filipe Luis, Antoine Griezmann, Lucas Hernadez và Rodri. Việc mất đi những cựu binh chinh chiến nhiều năm khiến HLV Diego Simeone phải mang về tới 8 tân binh. Tuy nhiên không phải ai cũng cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng.
Ngoài Joao Felix trên hàng công và cặp hậu vệ cánh Kieran Trippier - Renan Lodi, những người khác vẫn chưa chiếm được suất đá chính trong đội hình xuất phát.

Atletico mang về tới 8 tân binh ở Hè này
Mario Hermoso và Felipe cần thêm thời gian để thích nghi với phong cách phòng ngự của Simeone. Trong khi đó, Marcos Llorente và Hector Herrera cũng chưa cho thấy sự nổi trội.
Trong tình cảnh đó, việc Atletico vẫn toàn thắng cả 3 trận ở La Liga có sự góp công không nhỏ từ việc các trụ cột còn lại giữ được phong độ cao và sự tiến bộ của những người cũ.

Felix là số ít tân binh nhanh chóng cho thấy sự hòa nhập
Trong khi Jan Oblak, Saul Niguez hay Koke vẫn cho thấy đẳng cấp thì những Jose María Giménez, Stefan Savic và Thomas Partey cũng hoàn thành rất tốt gánh nặng mà 7 công thần kia để lại.
Gimenez và Savic đang cho thấy vai trò thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự sau khi Godín, Juanfran và Luis ra đi. Partay thì cho thấy mình đang dần là một con bài chiến lược trong hành trình dài phía trước.

Sự tiến bộ của những người cũ như (trái sang) Savic, Gimenez và Partey đang giúp Atletico bay cao
Ở phần còn lại của mùa giải, Simeone sẽ cần sự hòa nhập hơn nữa của các tân bình. Nhưng với những tiến bộ bất ngờ của bộ ba người cũ, ông cũng có thể phần nào yên tâm để đưa Atletico cạnh tranh các danh hiệu.
Bình Luận