Eden Hazard sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng đá khi cả cha mẹ và 3 người em Thorgan, Kylian và Ethan đều là cầu thủ. Mẹ của Hazard, bà Carine chơi ở giải đấu cao nhất dành cho nữ ở Bỉ và chỉ treo giày khi mang thai Eden được 3 tháng. Nghĩa là, Eden là một phần của mẹ mình khi bà ấy ghi những bàn thắng cuối cùng. Đừng hỏi vì sao Eden là một sát thủ trước cầu môn như vậy bởi anh thậm chí còn ghi bàn từ trước khi mình sinh ra.
Không ai có thể nghi ngờ sự chuyên nghiệp của Hazard, đặc biệt là khi anh ở Real Madrid. Có thể tin mỗi sáng thức dậy, anh sẽ chạy thật nhanh tới sân tập vì ở đó có thần tượng của đời mình: Zinedine Zidane. Suốt cả tuổi thơ, Hazard lớn lên với chiếc áo của Zizou tại ĐT Pháp. Bản thân Zidane cũng rất hâm mộ tài năng của Hazard và luôn thúc giục BLĐ Real chiêu mộ thật nhanh nhạc trưởng người Bỉ.
Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm ở Ligue 1 được trao vào cuối mùa để tôn vinh nhưng cá nhân toàn diện nhất. Thời còn ở Lille, Hazard đã 2 lần giành được danh hiệu này, đáng nói là còn liên tiếp với 2 mùa 2010/11 và 2011/12. Hazard mới chỉ 20 tuổi khi lần đầu tiên nhận được sự tôn vinh nay, biến anh thành người trẻ nhất làm được việc này.
Ngoài tình yêu với bóng đá, Hazard còn cực kỳ hâm mộ bóng rổ. Đặc biệt, Hazard yêu thích giải nhà nghề Mỹ NBA và luôn dự khán các trận đấu của đội Knicks mỗi khi có cơ hội.
Hazard vẫn còn rất nhiều năm nữa trong sự nghiệp cầu thủ của mình nhưng ngay từ bây giờ, anh đã chuẩn bị cho những bước ngoặt tiếp theo trong cuộc đời. Cùng với Demba Ba và một vài đối tác khác, Hazard là nhà đồng sáng lập CLB bóng đá San Diego 1904 vào năm 2016 và đang thi đấu ở giải hạng Ba của Mỹ.
XEM THÊM
Fabinho, Mata, Eto'o... & những ngôi sao không thể tỏa sáng ở Real
Icardi, Adama Traore & những ngôi sao không thể tỏa sáng ở Barca
Bình Luận