Dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng Atletico lại chọn lối đá phòng ngự phản công trước Espanyol.

BÀN THẮNG:
Atletico: Griezmann (56', pen)
Atletico: Griezmann (56', pen)
Atletico 1-0 Espanyol
Không phải đội bóng của HLV Diego Simeone mà đối thủ đến từ xứ Catalunya mới tạo được cơ hội đáng chú ý đầu tiên với cú sút chân phải khá căng của tiền đạo Borja Iglesias ở phút 15 khiến thủ thành Jan Oblak phải trổ tài cản phá. Phút 28, đến lượt tiền đạo Leo Baptistao tung ra cú sút bóng dội cột dọc khung thành của Atletico. Thống kê cho thấy, Espanyol nhỉnh hơn hẳn về mặt thế trận trong hiệp 1. Đội khách tạo ra tới 10 cú dứt điểm về phía khung thành của Atletico ở 45 phút đầu, trong đó 3 lần khiến Oblak phải vất vả cứu thua.
Trong hiệp 1, thi đấu xông xáo nhất bên phía đội chủ nhà là tiền đạo Antoine Griezmann. Anh đã không dưới 2 lần tung ra những cú dứt điểm khiến khung thành của Espanyol phải chao đảo. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của tiền đạo người Pháp đã được đền đáp ở nửa đầu hiệp 2. Phút 56, tiền vệ Koke bị tiền vệ Esteban Granero của Espanyol phạm lỗi trong vòng cấm địa. Trọng tài cho Atletico được hưởng quả penalty. Griezmann đã thực hiện thành công quả đá phạt với cú sút bằng chân trái vào góc cao khung thành của thủ môn Diego Lopez.

Pha ghi bàn vào lưới của Espanyol đánh dấu cột mốc tròn 200 bàn thắng trong sự nghiệp của tiền đạo Griezmann tính cả ở cấp CLB lẫn ĐTQG và đó là bàn thắng thứ 7 của anh cho Atletico ở La Liga mùa này. Nhờ đó, đội bóng thủ đô Madrid có chiến thắng nhọc nhằn trước đối thủ đến từ xứ Catalunya. Atletico hiện đã nâng mạch bất bại của mình ở La Liga mùa giải năm nay lên con số 14 trận để tiếp tục cuộc đua giành ngôi vô địch La Liga với Barca và Sevilla.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Atletico: Oblak; Arias, Godin, Savic, Saul; Koke, Partey (Martins, 77’), Rodri, Angel Correa (Montero, 72’); Griezmann, Kalinic (Vitolo, 65').
Espanyol: Diego Lopez; Rosales, Duarte, Vila (Pedrosa, 82’), Naldo (Melendo, 72’); David Lopez, Granero, Darder, Sergio Garcia (Piatti, 70’); Baptistao; Iglesias.
Bình Luận