Con số 21 nêu trên tính cả các cầu thủ không phải "cây nhà lá vườn" nhưng giành giải khi đang khoác áo Barca.
Nếu loại trừ Quả bóng vàng 2023 của Leo Messi - khi anh dành phần lớn mùa giải chơi cho PSG và sau đó là Inter Miami - con số chính thức của Barca dừng ở 20, với những cái tên như Luis Suarez (1960), Johan Cruyff (1973, 1974), Hristo Stoichkov (1994), Ronaldo (1997), Rivaldo (1999), Luis Figo (2000) và Ronaldinho cũng đóng góp vào bảng vàng này.
Real Madrid bám sát với 12 danh hiệu, còn Juventus và AC Milan chia nhau vị trí thứ ba với 8 danh hiệu mỗi đội.
Aitana Bonmati đã vượt qua người đồng đội cũ Mariona Caldentey - hiện khoác áo Arsenal - để mở rộng bộ sưu tập danh hiệu cá nhân, nhờ mùa giải 2024/25 chói sáng. Tiền vệ 27 tuổi giành trọn bộ danh hiệu quốc nội cùng đội nữ Barca, lọt vào chung kết Champions League và EURO cùng đội tuyển Tây Ban Nha, đều được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết.
Bức ảnh lịch sử năm 2010 khi Messi, Andres Iniesta và Xavi cùng đứng trên bục nhận giải Quả Bóng Vàng, giờ được thay thế bằng hình ảnh mới: Aitana nâng Quả Bóng Vàng, trong khi Lamine Yamal và Vichy Lopez lần lượt giành giải Kopa cho cầu thủ nam và nữ U21 hay nhất mùa giải vừa qua.
Trong tương lai, Yamal rất có khả năng sẽ mang về cho Barca thêm một Quả Bóng Vàng nữa, từ đó củng cố vị thế của CLB.
Bình Luận