
Vidal, cùng với Luis Suarez, là một thành viên trong “vòng tròn” của Messi. Và cũng như Suarez, anh không có trong kế hoạch của tân thuyền trưởng Ronald Koeman. Vị HLV người Hà Lan đã nói thẳng với Vidal về điều này, và bản thân cầu thủ người Chile cũng vui vẻ chấp nhận. Anh cũng nhanh chóng liên hệ được với Inter Milan của ông thầy cũ Antonio Conte, và chỉ chờ giải quyết xong hợp đồng với Barca là sẽ sang Italia.
Nhưng có vẻ như mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế. Tất cả cũng vì Vidal. Lấy lý do Barca muốn đẩy anh đi chứ không phải tự anh muốn ra đi, Vidal yêu cầu đội bóng xứ Catalonia phải giải phóng hợp đồng để anh có thể ra đi theo dạng tự do. Nhưng như thế vẫn chưa đủ quá đáng, Vidal còn đòi Barca trả đủ 6 triệu euro tiền lương của một năm còn lại theo hợp đồng.
Barca đương nhiên không chấp nhận yêu cầu mà họ cho là không logic này. Đội chủ sân Camp Nou tin rằng họ đã tạo điều kiện tối đa cho Vidal và cả Inter khi đồng ý kết thúc hợp đồng trước thời hạn. Đội bóng mới của Vidal có thể chuyển số tiền lẽ ra họ phải bỏ ra để mua Vidal thành tiền lương cho cầu thủ 33 tuổi. Tuy nhiên, có vẻ như Vidal không muốn mọi chuyện đơn giản như vậy.
XEM THÊM
BLĐ Barca và Koeman bất đồng vì một cái tên
Bình Luận