Ban lãnh đạo Barca hy vọng trận đấu cuối tuần này - trận sân nhà đầu tiên của họ tại giải VĐQG Tây Ban Nha mùa này - sẽ được diễn ra tại Camp Nou, nơi được cải tạo toàn diện kể từ năm 2023. Tuy nhiên, các thủ tục giấy phép cần thiết vẫn chưa hoàn tất, buộc CLB phải tìm địa điểm thay thế khi tiếp đón Valencia.
Barca đã có hai mùa giải gần đây phải thi đấu tại sân vận động Olympic ở khu Montjuic. Nhưng sân vận động này sẽ không mở cửa trong tuần này do buổi hòa nhạc của Post Malone sẽ diễn ra tại đây. Do đó, sân Estadi Johan Cruyff với sức chứa 6.000 người, nằm cạnh sân tập của Barca ở ngoại ô Barcelona đã được chọn làm nơi tổ chức trận đấu với Valencia.
"Trận đấu với Valencia vẫn chưa thể diễn ra tại Spotify Camp Nou. Câu lạc bộ đang nỗ lực hết sức để xin được các giấy phép cần thiết cho việc khai trương Spotify Camp Nou trong những tuần tới", Barca cho biết trong một tuyên bố vào thứ Ba.
Theo lịch, Barca sẽ tiếp đón Getafe trên sân nhà vào ngày 22/9. Giờ đây BLĐ đội bóng đang phải chạy đua với thời gian để kịp chuẩn bị sân thi đấu cho trận đấu đó.
Sân Estadi Johan Cruyff là sân nhà của cả đội nữ Barca và đội dự bị nam - đội đang chơi ở giải hạng tư của bóng đá Tây Ban Nha. Đây cũng là nơi sẽ diễn ra trận đấu giữa Barca Femeni và Logrono vào thứ Sáu tuần này.
Việc chuyển tới sân có sức chứa quá ít khiến cơ hội sở hữu tấm vé dự khán trận đấu trở nên khó khăn dành cho những người không phải là hội viên. Toàn bộ sức chứa sẽ được lấp đầy bởi 16.151 hội viên đã sở hữu vé trọn mùa trong suốt hai mùa giải đội bóng thi đấu tại Montjuic. Do chỗ ngồi hạn chế nên với những người hâm mộ không có vé thì cách duy nhất để xem trực tiếp trận đấu là thông qua vé VIP.
Câu lạc bộ đã mở bán vé với giá khởi điểm từ 550 euro vào đầu giờ chiều thứ Ba, và chỉ sau vài giờ, giá vé đã tăng vọt lên 900 euro. Bên cạnh sự phẫn nộ của người hâm mộ Barca vì giá vé cắt cổ, Valencia còn phẫn nộ hơn nữa, vì đội khách sẽ không có vé để bán cho các CĐV. Đội bóng của HLV Carlos Corberan sẽ không có bất kỳ sự ủng hộ nào trên khán đài.
Hiệp hội người hâm mộ Valencia đã có phản ứng rất gay gắt về việc này: "Hiệp hội các CLB người hâm mộ Valencia muốn tuyên bố rằng họ rất bức xúc khi BTC quyết định tổ chức trận đấu tại một sân vận động không tuân thủ quy chế của giải đấu chỉ 5 ngày trước khi trận đấu diễn ra, trong khi quy định tại La Liga là sân vận động phải có sức chứa tối thiểu 15.000 chỗ ngồi, nhưng trận đấu lại diễn ra trên một sân vận động chỉ có 6.000 chỗ ngồi.
Tương tự vậy, chúng tôi cho rằng người hâm mộ không được quan tâm đúng mức, cả trong việc sắp xếp lịch trình di chuyển lẫn việc mua vé xem trận đấu. La Liga đã đánh giá thấp NHM của chúng tôi, trong khi Barca luôn được hưởng lợi. Chúng tôi đã quá chán ngán với sự khác biệt về tiêu chí phân loại giữa một số đội bóng với các đội khác".
Bình Luận