Barca ở thời khắc chuyển giao

Không kể Cúp Nhà Vua, Barca đang trải qua những hành trình rất thuận lợi ở cả La Liga và Champions League. Nhưng người Catalunya chưa bao giờ ngủ quên trên chiến thắng, mà vẫn đang hướng tới tương lai bằng một cuộc chuyển giao thế hệ âm thầm nhưng chắc chắn.
Barca ở thời khắc chuyển giao
“Không có cầu thủ già hay trẻ, chỉ có cầu thủ giỏi hay kém”, vị chủ tịch huyền thoại của Real Madrid, Santiago Bernabeu từng nói vậy. Tuy nhiên, tuyên bố này chỉ đúng ở thời điểm đó. Hiện tại, có thể người ta vẫn phải cần đến các cựu binh nếu muốn giành danh hiệu. Nhưng bóng đá hiện đại ngày càng đòi hỏi nhiều về thể lực, và ngay cả những ngôi sao vẫn có thể “hết date”.

Chuyện này từng xảy ra với Barca, khi Xavi và Andres Iniesta lần lượt ra đi khi không còn thích ứng được với guồng quay khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao, dù họ chính là những người truyền cảm hứng trong lối chơi của đội bóng xứ Catalunya. Và hiện tại, nó đang lặp lại ở Nou Camp khi 5 trong số 11 cầu thủ đá chính của Barca đã bước qua ngưỡng tuổi 30. Luis Suarez đã 32 tuổi, Gerard Pique và Lionel Messi là 31, còn Sergio Busquets cùng Ivan Rakitic là 30.

Đó là những cầu thủ tạo nên bộ khung của đội bóng đã giành tới 12 danh hiệu kể từ mùa 2014/15. Vì thế, dù chỉ là đội già thứ 11 ở La Liga mùa này với độ tuổi trung bình 27,4, Barca vẫn phải có những tính toán cho tương lai. Vài mùa gần đây, đội bóng xứ Catalunya thực tế cũng đã điều chỉnh định hướng chuyển nhượng theo hướng trẻ hóa. Tuy nhiên, đó không phải là một cuộc thay máu ồ ạt, mà là một màn chuyển giao từ từ nhưng hiệu quả.


Sau khi Neymar ra đi hồi hè 2017, Barca lập tức mua về Ousmane Dembele (21 tuổi). Philippe Coutinho (26) cập bến Nou Camp sau đó 6 tháng để lấp vào vị trí của Iniesta. Và đầu mùa này, đội bóng xứ Catalunya tiếp tục đưa về Arthur (22 tuổi), Clement Lenglet (23), Malcom (21), đồng thời đạt thỏa thuận chiêu mộ Jean-Clair Todibo (19) cùng Frenkie de Jong (21) vào Hè 2019.

Dễ thấy, những bổ sung này đều nhắm vào các vị trí then chốt: trung vệ, tiền vệ và tiền đạo cánh vốn đang thuộc về những công thần trên tuổi 30. Song song với quá trình trẻ hóa, Barca vẫn ký những hợp đồng ngắn hạn với Arturo Vidal (31 tuổi), Jeison Murillo (26) và mới nhất là Kevin-Prince Boateng (31). Nhưng bộ ba này chỉ là giải pháp tình thế, để “vá” vào những lỗ hổng hiện tại trong đội hình. Còn tương lai của người Catalunya, vẫn thuộc về Dembele, Arthur, Lenglet, Todibo và De Jong.

Đó đều là những tài năng trẻ đã được thẩm định và không kể 2 cái tên cuối cùng, đã có những đóng góp đáng kể cho Barca ở mùa giải này. Bộ khung mới ở Nou Camp đang dần thành hình. Và chỉ cần đưa về thêm một tiền đạo trẻ xuất sắc nữa để thay Luis Suarez, người Catalunya sẽ có thể an tâm hướng đến tương lai.

Barca già thứ nhì trong Top 4
Barca chính là đội có độ tuổi trung bình cao thứ 2 trong Top 4 của La Liga mùa này (27,4). Đội bóng xứ Catalunya chỉ trẻ hơn Sevilla (27,6) đôi chút, nhưng lại già hơn khá nhiều so với Atletico (26,9) và đặc biệt là Real Madrid (26). Los Blancos cũng là đội trẻ thứ 3 La Liga mùa này, bằng Valencia và chỉ kém Celta Vigo (25,6) cùng Sociedad (25,7).
    Bình Luận