
Những điểm tương đồng
Tại châu Âu lúc này chỉ có Italia hứng chịu hậu quả của dịch Covid-19 nặng nề hơn Tây Ban Nha. La Liga và tất cả các giải đấu hạng dưới đều phải tạm hoãn vô thời hạn. 5 thành viên CLB Valencia được chẩn đoán dương tính với virus, bao gồm cả những ngôi sao như Garay và Mangala. Con số này bên phía Alaves còn tệ hơn nhiều: 15 người. Hơn 3,5 vạn người nhiễm bệnh và khoản 2.500 người đã chết, bao gồm cựu chủ tịch Lorenzo Sanz của Real.
Tây Ban Nha là một trong những quốc gia thuộc lục địa già luôn bị tổn thương nhiều nhất trước các đại dịch. Và với những con người tuổi đã ngoại thất thập tại xứ sở bò tót, Covid-19 mang lại những hồi ức kinh hoàng như 63 năm trước. Năm 1957, dịch cúm mùa châu Á bắt nguồn từ Trung Quốc từng khiến 10 vạn người Tây Ban Nha thiệt mạng, còn giải VĐQG ngày ấy hoãn vô thời hạn.
Theo những tài liệu còn sót lại, những bệnh nhân mắc cúm mùa châu Á 1957 đều có triệu chứng giống nhau: Sốt cao, đầu đau như búa bổ, ho khan, cổ họng sưng tấy, đau nhức cơ bắp và khát nước. Ban đầu ai cũng nghĩ đó chỉ là căn bệnh cảm cúm thông thường cho đến ngày ghi nhận những trường hợp tử vong đầu tiên. Ước tính có khoảng 1,1 triệu người trên toàn thế giới đã chết trong đại dịch đó. Mạng sống của không ít cầu thủ Tây Ban Nha cũng ở trong tình trạng chỉ mành treo chuông.
“Oái oăm thay, căn bệnh từng khiến châu Âu tê liệt 63 năm trước cũng bắt nguồn từ Trung Quốc. Điều bí ẩn là có quá ít thông tin ghi nhận về sự kiện này, bao gồm cả thống kê chính xác về số người nhiễm, người chết hay thuốc đặc trị dùng cho bệnh nhân”, ông Anton Erkoreka cho biết. Để tìm hiểu thêm về đại dịch này, vị chuyên gia hiện đang giữ cương vị Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Y khoa của Đại học Xứ Basque phải lật mở hàng ngàn trang tài liệu cũ.
Ảnh hưởng nặng nề
Bóng đá là một trong vô vàn lĩnh vực tại Tây Ban Nha bị đánh sập vì dịch cúm mùa châu Á. Trong một số báo cũ phát hành ngày 20/10/1957, Erkoreka tìm được một mẩu tin ngắn đăng tải sơ bộ về tình hình giải VĐQG Tây Ban Nha, tiền thân của La Liga ngày nay: “Toàn bộ giải đấu phải tạm dừng. Mùa năm đó, BTC phải hủy lịch thi đấu của 11 vòng. Theo số liệu ghi được, có tới 99 cầu thủ nhiễm cúm”. Không ít người trong số đó còn đang khoác áo ĐTQG thời điểm ấy.
Huyền thoại Jose Emilio Santamaria của Real Madrid đến giờ vẫn nhớ như in hồi ức khó quên giai đoạn 1957/58. Tình hình hồi đó chưa nghiêm trọng như bây giờ, và đó là một trong những nguyên nhân khiến bệnh dịch bùng phát nhanh tại xứ sở bò tót. Tuy nhiên điều mà Santamaria nhớ nhất không phải hình ảnh xã hội hoang mang vì bệnh tật, mà là những ngày tù túng ở trong nhà. Ông đã lên tới 5 kg chỉ sau vài tuần tự cách ly.
“Chúng tôi gọi là cúm châu Á vì đây là nơi bùng phát trước khi nó tràn qua châu Âu”, một cựu danh thủ khác có tên Felo cho biết. Ở thời điểm đại dịch xảy ra, ông là một tiền vệ trẻ đang khoác áo Las Palmas. Mọi thành viên trong CLB phải tiến hành tự cách ly ở nhà. Trong trường hợp bất khả kháng phải ra đường, họ đều che kín người bằng quần áo len, găng tay và khẩu trang bịt mặt.
Điều kiện thi đấu tệ hại ở thập niên 50 cũng là một trong những nguyên nhân khiến hàng chục cầu thủ lây chéo bệnh cho nhau. Santamaría cho biết hồi đó sân bóng không đời nào được cắt xén cỏ mượt mà, tưới nước đầy đủ như bây giờ. Thay vào đó SVĐ lầy lội như sân ruộng, và cầu thủ quần nhau như... lợn tắm bùn trên sân. Hậu quả là các chân sút không nhiễm cúm thì cũng thường xuyên lăn ra ốm vì cảm lạnh.
Sự bàng quan của chính quyền Tây Ban Nha là một trong những nguyên nhân khiến bệnh dịch hoành hành ác liệt hơn. Họ không đưa ra các biện pháp hạn chế di chuyển hay cấm tụ tập nơi đông người. Giải đấu chỉ được quyết định hoãn khi có tới 9 tuyển thủ Tây Ban Nha phải nhập viện vì virus cúm châu Á, và không ít trong số họ phải giành giật sự sống trong phòng cấp cứu.
Bilbao chịu ảnh hưởng nặng nhất Vì sao tăng cân nhiều? |
XEM THÊM
Lauren Summer: Người đẹp khiến fan 'nổ mắt' vì dùng giấy vệ sinh che ngực
Hulk cưới vội cháu gái của vợ cũ vì Covid-19
Demi Rose: CĐV nóng bỏng nhất Ngoại hạng Anh lại khiến fan ngộp thở
Bình Luận