
Lịch thi đấu, Kết quả, BXH La Liga
Cũng vào những ngày đầu tháng 3 của một năm về trước, Ajax tạo ra cơn địa chấn, khi đánh bại Real Madrid với tỉ số đậm 4-1 ngay tại Bernabeu để thẳng tiến vào tứ kết Champions League. Ở trận đấu hôm ấy, một trong những cầu thủ chơi hay nhất của đội bóng đến từ Hà Lan là Frenkie de Jong.
Ở vị trí tiền vệ trung tâm, De Jong đã “cân” cả tuyến giữa của Real Madrid. Anh lấn lướt “Quả bóng vàng” Luka Modric. Anh khiến chân chuyền xuất sắc Toni Kroos “tắt điện”. Và quan trọng hơn, De Jong giống như một “mỏ neo”, giúp con tàu Ajax đứng vững ở Bernabeu, tạo điều kiện cho các đồng đội ở phía trên 4 lần làm tung lưới Real Madrid.
Nhưng 1 năm sau, De Jong thể hiện bộ mặt khác hẳn cũng tại Bernabeu. Trong trận El Clasico cuối tuần qua, tuyển thủ Hà Lan thi đấu nhạt nhòa. Suốt trận chiến với Real Madrid, anh chỉ có 76 lần chạm bóng. Dù được đá đủ 90 phút, anh chạm bóng ít hơn Sergio Busquets (105 lần), Arthur Melo (82) và chỉ hơn Arturo Vidal - cầu thủ chỉ có 50 lần chạm bóng do được rút ra ở phút 69.
Không ai còn nhận thấy hình bóng của một ngôi sao từng khiến người Madrid ngả mũ kính phục ở lượt về vòng 1/8 Champions League mùa trước. Chứng kiến những gì De Jong thể hiện trong trận El Clasico, HLV lừng danh Louis van Gaal ngao ngán thốt lên: “Frenkie đã sai rồi. Lẽ ra mùa Hè năm ngoái, cậu ấy nên đầu quân cho Juventus. Còn ở Barca bây giờ, cậu ấy đang bị dùng sai vị trí”.
Ở Bernabeu, HLV Quique Setien để Barca thi đấu với sơ đồ 4-4-2. Trong đó, De Jong được xếp đá tiền vệ trái, với yêu cầu phải thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công, thậm chí luôn sẵn sàng tiếp cận khung thành của Real Madrid. Trong vai trò lạ lẫm này, không quá khó hiểu khi De Jong không thể hiện được phong độ tốt nhất.
Theo ông Van Gaal, Barca đã chi 75 triệu euro trong mùa Hè năm ngoái không phải đưa về Nou Camp một tiền vệ đá cánh. Trong vai trò đó, Arturo Vidal, Arthur Melo, Ivan Rakitic đều có thể chơi tốt hơn De Jong. Cựu HLV của Barca khẳng định, chỉ khi nào ngôi sao người Hà Lan được trả lại vị trí tiền vệ trung tâm như khi còn đá ở Ajax, anh mới có thể tỏa sáng.
Ông thầy cũ Erik ten Hag của De Jong ở Ajax cũng từng có những phát biểu tương tự Van Gaal. Ten Hag cho rằng, tiền vệ 22 tuổi này không giỏi chơi tấn công (không những thế còn có xu hướng không thích lên tham gia tấn công), cũng không có khả năng dứt điểm tốt. De Jong chỉ thực sự mạnh trong vai trò tiền vệ trung tâm, phân phối bóng, điều tiết trận đấu và kiến tạo.
Nhưng Barca hiện đã có Sergio Busquets quá được tin tưởng ở vai trò tiền vệ trung tâm. Và với việc họ kiên quyết không chuyển sang đá sơ đồ 4-2-3-1 với 2 tiền vệ trung tâm, De Jong không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chấp nhận thi đấu trái sở trường. Anh không có cơ hội phát huy khả năng kết nối các đồng đội ở giữa sân và điều tiết trận đấu khi buộc phải chơi như một tiền vệ biên ảo.
De Jong được Barca mua về để dần thay thế Busquets. Nhưng trong khi chờ tới lúc được tiếp quản vị trí tiền vệ trung tâm thay đàn anh, ngôi sao người Hà Lan đang phải “sống mòn” ở Nou Camp!
Rakitic và Arthur hiệu quả hơn De Jong 1 - Trong suốt sự nghiệp kể từ khi ký hợp đồng chuyên nghiệp, De Jong mới 1 lần đá ở vị trí tiền vệ trái, trong trận thua 0-2 của Barca trước Real Madrid vào đêm Chủ nhật vừa qua. |
XEM THÊM
Messi không phải là điểm tựa của Barca ở El Clasico
Bình Luận