Tuy nhiên, HLV Hansi Flick dường như có lý do riêng cho vấn đề này. Chiến lược gia người Đức đánh giá rằng Eric Garcia đang nhỉnh hơn Jules Kounde một bậc, và điều này đã xảy ra kể từ khi hậu vệ người Pháp dính chấn thương không đúng lúc vào giai đoạn cuối mùa giải trước.
Với việc cầu thủ này có thể vẫn đang vật lộn với việc lấy lại phong độ, Flick dường như không muốn ngăn cản phong độ tốt của Eric Garcia. Mặc dù Kounde gần đây đã gia hạn hợp đồng với Barca, nhưng những màn tỏa sáng liên tiếp trên sân cỏ của đồng đội người Tây Ban Nha đã làm anh mất vị trí.
Tuy nhiên, Kounde cuối cùng cũng đã kịp cho thấy mình là ai trong trận đấu với Levante, khi anh được được đưa vào sân trong hiệp hai và đã có một màn trình diễn khá tốt, góp công lớn trong màn lội ngược dòng của Barca. Dù sao, tuyển thủ Pháp cũng đang phải chuyển đổi trạng thái, từ chắc suất đá chính đến ngồi dự bị.
Màn thất sủng của Kounde cho thấy không có ai là bất khả xâm phạm trong đội hình của Hansi Flick. Chỉ cần gặp vấn đề, cho dù là khách quan như dính chấn thương, là mọi thứ sẽ thay đổi. Khi Kounde bị chấn thương, Eric Garcia đã thay thế và thi đấu ấn tượng.
Flick muốn tưởng thưởng cho màn trình diễn xuất sắc của cầu thủ gốc Martorell trong giai đoạn cuối mùa giải trước, và cũng để cho anh thấy rằng ông rất tin tưởng anh. Cũng không nên quên rằng Eric Garcia đang chờ gia hạn bản hợp đồng sẽ hết hạn vào năm 2026. CLB muốn trói chân anh và đang chờ cầu thủ này đưa ra quyết định về tương lai của mình.
Trong khi đó, Kounde còn hợp đồng đến năm 2030, và hẳn đang trải nghiệm vai trò mới của mình. Hai lần vào sân thay người không có nghĩa là anh sẽ không thể trở lại đội hình xuất phát vào Chủ nhật tới trong trận đấu với Rayo Vallecano.
Cầu thủ người Pháp đã trở thành một trong những hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới, và sự phối hợp ăn ý của anh với Lamine Yamal là một trong những vũ khí tấn công lợi hại của Barca. Điều bất ngờ hơn nữa là Kounde đã chạm được một cột mốc ngoạn mục ở mùa giải trước: có 104 trận liên tiếp thi đấu cho Barca và ĐT Pháp.
Không chỉ có Kounde chịu cảnh ngồi băng ghế dự bị mà còn có cả tiền đạo Dani Olmo. Flick được cho là vẫn thận trọng với mũi nhọn tấn công người Tây Ban Nha, do những bài học trước đây liên quan đến nguy cơ chấn thương cơ tái phát của cầu thủ này.
Thay vì dựa vào việc mặc định Olmo như một cầu thủ đá chính thường xuyên của đội, chiến lược gia người Đức giờ đây đang muốn biến anh thành một vũ khí bên ngoài sân, một sự lựa chọn ưu tiên trong hiệp hai hay trong những tình huống cần bàn thắng.
Rõ ràng, Hansi Flick không muốn các cầu thủ của mình quá thoải mái. Ông đang thực hiện một số thay đổi để giữ cho đội bóng luôn tươi mới và sẵn sàng chiến đấu. Suy cho cùng, sau một mùa giải 2024/25 thành công, Flick không muốn Barca trở nên tự mãn và đánh mất động lực chiến thắng.
Đó là lý do tại sao những cầu thủ như Marc Casado vẫn đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của đội, và việc anh đá chính trong trận đấu trước là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. Cho đến nay, mọi thứ dường như đang diễn ra tốt đẹp với Barca.
Bình Luận