Real Madrid đã có khởi đầu không thể nói là như ý ở mùa giải này. Nhưng dù chưa tìm lại được phong độ hủy diệt, Kền kền trắng vẫn ít nhiều duy trì được sự ổn định, đặc biệt là ở La Liga. Và người giúp họ giữ được ngọn lửa, không phải ai khác ngoài Toni Kroos.

Trong mùa giải mà cả 3 ông lớn thi nhau vấp ngã, Real Madrid lại đang dẫn đầu BXH của La Liga. Tất nhiên, ai cũng hiểu Los Blancos làm được điều này không phải nhờ đá hay hơn các đối thủ, mà chủ yếu là vì họ... ít dở hơn. Ngoài ra, khác biệt còn đến từ sự tỏa sáng của một vài nhân tố. Đó là Karim Benzema, là Casemiro và đặc biệt là Kroos.
Tiền vệ người Đức chính là điểm sáng lớn nhất của Real, trong bối cảnh hầu hết các đồng đội đều sa sút còn đội bóng cũng chưa thể cất cánh. Tuy nhiên, nhờ đâu Kroos lại trở nên nổi bật như thế? Câu trả lời là vì anh đã được giao nhiều trách nhiệm hơn, khi người đá cặp ăn ý Luka Modric liên tục phải vắng mặt vì chấn thương.
Trước kia, nhiệm vụ giữ nhịp vẫn được san sẻ giữa Kroos và Modric. Nhưng mùa này, cầu thủ người Croatia mới thi đấu có 190 phút ở mọi đấu trường. Ngay cả khi ra sân, Modric hoặc những lựa chọn khác cho vị trí còn lại ở hàng tiền vệ Real như James Rodriguez và Fede Valverde đều được yêu cầu trám vào khoảng trống bên cánh trái, nơi Isco, Marcelo và Ferland Mendy đều có xu hướng bỏ vị trí.
Nhiệm vụ cầm trịch trận đấu, vì thế gần như được giao cả cho Kroos. Và rõ ràng, tiền vệ 29 tuổi đã tận dụng quá tốt cơ hội khi thể hiện một phong độ chói sáng. Anh luôn là người lùi sâu nhận đường chuyền từ hàng phòng ngự, phát triển bóng lên phía trước, rồi quyết định phối hợp với Eden Hazard, Karim Benzema hay chuyển sang hướng tấn công khác.

Khi Real tấn công, Kroos luôn đứng ở ngay phía ngoài vòng cấm để duy trì sự luân chuyển bóng. Điều đó đã tạo điều kiện để tiền vệ người Đức tung ra những cú sút xa từ tuyến 2, một trong những vũ khí làm nên tên tuổi của anh. Kroos đã tung ra tới 10 cú sút trong 3 trận gần nhất, tức trung bình 3,3 cú/trận, gần gấp đôi tỷ lệ của những mùa giải trước. Ngay trận mở màn với Celta Vigo, anh đã lập công từ một cú nã đại bác.
Nhưng Kroos không chỉ phủ tầm ảnh hưởng trong khía cạnh tấn công hay điều tiết trận đấu, mà còn góp sức trong cả công việc phòng ngự. Ở trận derby với Atletico, cầu thủ 29 tuổi đã chiến thắng 5 pha tranh chấp tay đôi và 8 lần cướp bóng thành công, nhiều hơn cả Casemiro. Trong trận gặp Club Brugge mới đây tại Champions League, ngoài 1 đường kiến tạo, anh còn có 7 lần cướp bóng, 3 cú tắc bóng thành công và thắng 6 pha tranh chấp.
Đây quả là những thống kê đáng ngạc nhiên với một tiền vệ có lối chơi thư thái kiểu công tử như Kroos. Nhưng thực tế là vậy khi với cựu cầu thủ Bayern, Real đang có cả một nhạc trưởng lẫn một chiến binh. Và đó cũng là người đang giữ ngọn lửa cho Kền kền, trong một mùa giải lắm thăng trầm.
Chân chuyền số 2 của đội bóng Kroos đang xếp thứ 2 trong số các chân chuyền tốt nhất của Real Madrid mùa này với 2 đường kiến tạo trên mọi mặt trận, chỉ kém Dani Carvajal (3). Nhưng vấn đề chủ yếu là do khả năng tận dụng của các đồng đội. Ví dụ như ở trận gặp Club Brugge, Kroos đã tạo ra tới 9 cơ hội nhưng chỉ 1 trong số đó được Casemiro chuyển hóa thành bàn thắng. |
Bình Luận