Mùa giải mới đang khởi đầu một cách mỹ mãn với ngôi sao người Pháp. Ghi 3 bàn trong tổng số 4 bàn của Real, giành 2 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận sau 2 vòng, Mbappe đã khẳng định anh thực sự là một kiếm sĩ cực kỳ sắc bén. Sau bàn thắng từ chấm phạt đền trước Osasuna, siêu tiền đạo người Pháp lập cú đúp từ những tình huống bóng sống trên sân của Oviedo.
Bàn đầu tiên đến từ đường chuyền của Arda Guler, sau đó là một chuỗi các pha khống chế bóng và sút chéo góc tuyệt vời bằng chân phải (37’) mang đúng phong cách của Mbappe. Bàn thắng thứ hai từ cú sút xoáy tầm thấp sau pha kiến tạo của Vinicius (83’). Mbappe suýt chút nữa đã lập cú hat-trick nhưng pha dứt điểm của anh lại bị thủ thành Escandell (85’) xuất sắc cản phá.
Ngoài phong độ ấn tượng, Mbappe còn thể hiện vai trò anh lớn bằng pha bịt mồm Vinicius khi thấy tiền đạo người Brazil khiêu khích các cầu thủ và NHM Oviedo, để cùng nhau ăn mừng, tránh cho đồng đội sinh năm 2000 vướng vào những rắc rối không đáng có. Trước đó, Vinicius vấp phải chỉ trích từ CĐV đội chủ nhà, sau tình huống nhận thẻ vàng vì lỗi ăn vạ (80’).
Rõ ràng, Mbappe đang cho thấy bản thân cực kỳ sung sức và sẵn sàng ra sân, luôn muốn đóng góp tối đa cho Los Blancos. Hiện anh đang là chân sút số 1 tại La Liga (3 bàn), cùng với cầu thủ người Canada Tajon Buchanan của Villarreal. Để có được phong độ rực rỡ ngay từ đầu mùa thế này, Mbappe đã trải qua một mùa Hè rất phức tạp.
Mbappe đến FIFA Club World Cup 2025 với việc sụt 6kg vì viêm dạ dày cấp tính. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ ngắn hơn 3 tuần, được hít thở bầu không khí trong lành, làm những điều mình muốn với người thân và bạn bè, Mbappe lên lại 3 kg trong đó là 2 kg cơ bắp.
Trong suốt kỳ nghỉ, Mbappe chủ yếu chơi tennis và padel với bạn bè, hoặc chơi bóng rổ theo kiểu hai đấu hai, bao gồm cả cha anh, Wilfrid, và người bạn thân Achraf Hakimi. Anh cũng chơi bóng đá trong thời gian ở Ibiza. Điều đó có nghĩa, dù tạm nghỉ bóng đá chuyên nghiệp, Mbappe vẫn không bao giờ từ bỏ thể thao. Những hoạt động này chiếm gần hết thời gian trong ngày của anh, và lượng calo tiêu thụ cũng cao hơn.
Mbappe đã tăng lại 3 kg nhưng chủ yếu là do khối lượng cơ bắp tăng. Nhờ vậy, vóc dáng gọn, mảnh mai hơn giúp phần trên cơ thể bớt vuông vức và bắp tay thon dài hơn. Cũng nhờ tập luyện cá nhân cùng cha ở Vaucluse, 5 ngày trước khi trở lại tập luyện cùng đội ở Madrid, Mbappe đã có thể tranh thủ thời gian để tìm lại thể chất tốt nhất.
Năm ngoái, Mbappe cũng trải qua một chu kỳ tương tự, nhưng chỉ được nghỉ vỏn vẹn 10 ngày trước khi trở lại tập luyện. Trên hết, anh vừa trải qua một kỳ EURO đáng thất vọng, trong đó có chấn thương bị gãy mũi. Lần này, mọi chuyện dường như đã trở thành quá khứ; cầu thủ người Pháp không còn cảm thấy khó chịu và hoàn toàn sung mãn.
Trước Osasuna và Oviedo, Mbappe luôn là một trong những cầu thủ máu lửa nhất, cả trong tấn công lẫn phòng ngự, sẵn sàng tranh chấp tay đôi hay không chiến. “Cậu ấy đã lên lại cân, chủ yếu do tăng cơ bắp. Kylian rất ổn, tôi rất thích xem cậu ấy chạy trên sân. Thật tuyệt. Kyky đã làm rất tốt 2 trận vừa qua. Chúng tôi vẫn xem xét những gì cần khắc phục, nhưng cảm giác rất thoải mái, rất tốt”, HLV Xabi Alonso chia sẻ sau trận đấu.
Khi nền thể lực sung mãn và có sự tự tin lớn nhất, Mbappe là bất khả chiến bại. Mỗi mùa giải, người ta đều nghi ngờ anh và cuối cùng anh lại ghi được 50 bàn thắng. Trong suy nghĩ của nhiều người, Olivier Giroud là chân sút tốt hơn Mbappe rất nhiều, song Kyky đã ghi được nhiều hơn 40 bàn thắng ở cấp độ CLB so với Chipu, người trẻ hơn 12 tuổi. Tương tự, họ nói rằng anh rất ích kỷ nhưng khi về kiến tạo, Mbappe đã gần như vượt qua Antoine Griezmann.
World Cup 2026 đang đến gần, người Pháp rất hạnh phúc, và tất nhiên cả các madridista, khi chứng kiến một Mbappe sung mãn, trưởng thành.
382
Đây là tổng số bàn thắng trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của Mbappe (332 bàn cho CLB, 50 bàn cho ĐT Pháp; cùng 146 pha kiến tạo) sau 530 trận, trung bình 0,72 bàn mỗi trận. Tức là, ở tuổi 26, Mbappe đã ghi nhiều hơn 32 bàn so với Olivier Giroud, một tượng đài, người đã ghi bàn thắng thứ 350 (293 bàn cho CLB, 57 bàn cho Les Bleus) sau 895 trận (trung bình 0,39). Điều này giúp chúng ta hình dung rõ hơn về phong độ hiện tại của đội trưởng Les Bleus.
Bình Luận