
Trưởng thành từ La Fabirca, thực ra, sở trường của Llorente là tiền vệ phòng ngự. Atletico chiêu mộ cháu của huyền thoại Gento cũng chỉ vì mục đích gia cố sự chắc chắn cho tuyến giữa. Tuy nhiên, màn trình diễn của Llorente lại không thể đáp ứng được kỳ vọng. Anh chỉ là kép phụ của Partey hay Koke không hơn không kém.
Và cầu thủ này chỉ bắt đầu được phát hiện khả năng tấn công sắc sảo nhờ mắt nhìn người tài tình của HLV Diego Simeone . Chính nhà cầm quân người Argentina đã tìm ra điểm mạnh, xếp Llorente đúng vào vai diễn để anh phát huy tất cả những kỹ năng tuyệt đỉnh của mình.
Có thể nhìn thấy rõ điều đó qua hàng loạt trận đấu xuất sắc của Llorente mùa này, đặc biệt là cú đúp đánh sập pháo đài Anfield của Llorente khiến Liverpool trở thành cựu vương Champions League sau trận lượt về vòng 1/16.
Cũng nhờ màn trình diễn chói sáng đó, Llorente thường xuyên được HLV Simeone tin dùng ở mặt trận La Liga. Thậm chí, Llorente còn khiến cho các tiền đạo như Costa, Morata và Joao Felix buộc phải nhường một suất đá chính trên hàng công cho anh một cách tâm phục.
Vâng, không một ai xuất sắc hơn Llorente nếu xét về tính hiệu quả trong 11 trận gần nhất khi anh chính là người in dấu giày vào nhiều bàn thắng của Atletico hơn cả Costa, Morata và Joao Felix với 4 bàn thắng cùng 4 pha kiến tạo. Rõ ràng, nhận xét: “Không ai ưu ái cho Llorente cả. Cậu ấy giành lấy vị trí đá chính là từ năng lực xuất sắc của mình” của HLV Simeone về Llorente rất đúng với phong độ suốt 11 trận đấu gần đây của Atletico.
XEM THÊM
Không đóng góp nhiều, Hazard vẫn khiến Real phải trả thêm tiền cho Chelsea
Real vượt mặt Barca lên ngôi vô địch ở vòng đấu 'mưa thẻ đỏ'
Bình Luận