
Ở trận đấu nói trên, Messi sau khi kiến tạo cho Ansu Fati mở tỷ số (25') đã tự mình làm tung lưới đối phương vào các phút 34 và 75. Với 2 bàn thắng ghi được, siêu sao người Argentina cán mốc 25 pha ghi điểm ở La Liga 2019/20. Anh có nhiều hơn người xếp thứ 2 trong danh sách các cây săn bàn hàng đầu tại đây là tiền đạo Karim Benzema của Real Madrid 4 bàn thắng.
Đáng chú ý, đây đã là mùa giải thứ 4 liên tiếp Messi giành Pichichi. Trong lịch sử giải đấu số 1 xứ sở đấu bò chỉ có cựu tiền đạo Real là Hugo Sanchez làm được điều tương tự.
Nhìn rộng hơn, Messi đã có tổng cộng 7 lần trở thành vua phá lưới La Liga. Như vậy anh đã có thành tích ngang bằng với Gerd Mueller và Eusebio, những người đang giữ kỷ lục về số lần giành danh hiệu vua phá lưới ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu.
Hồi còn đá cho Bayern, Mueller từng trở thành cây săn bàn hàng đầu tại Bundesliga ở các mùa 66/67, 68/69, 69/70, 71/72, 72/73, 73/74 và 77/78. Về phần mình, Eusebio làm được điều tương tự ở Bồ Đào Nha trong màu áo CLB Benfica vào các mùa 63/64, 64/65, 65/66, 66/67, 67/68, 69/70 và 72/73.
Trở lại với Messi, cầu thủ sinh năm 1987 không chỉ giành danh hiệu vua phá lưới mà cũng thâu tóm luôn cả danh hiệu vua kiến tạo mùa này. Đáng tiếc là dù tung ra tới 21 đường chuyền giúp đồng đội lập công, anh lại không thể cùng Barca bảo vệ ngôi vô địch. Sau 38 vòng, gã khổng lồ xứ Catalan thu được 82 điểm và cán đích ở vị trí thứ 2 với 5 điểm ít hơn so với đại kình địch Real.
XEM THÊM
Ansu Fati và Riqui Puig: Những hy vọng cho Barca... mùa sau
Bình Luận