Real Madrid đang trải qua giai đoạn tiền mùa giải tệ nhất lịch sử CLB sau gần 4 thập kỷ, và Los Blancos vẫn cần thêm sự bổ sung ở tuyến giữa với mục tiêu Paul Pogba.

Dù đã đầu tư hơn 300 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng hè 2019 với hàng loạt cái tên đình đám như Eden Hazard, Luka Jovic hay Eder Militao, song Real Madrid không có gì cải thiện về mặt lối chơi. Đội bóng Hoàng gia vẫn trình diễn bộ mặt nhạt nhòa, đặc biệt nơi tuyến giữa khi cả Luka Modric lẫn Toni Kroos đá như... chấp người.
Tuy là những ngôi sao hàng đầu thế giới song cặp đôi này thi đấu chẳng khác gì dạng cầu thủ làng nhàng. Trong các trận giao hữu của Real trên đất Mỹ và Audi Cup ở Đức, Modric và Kroos đều được HLV Zinedine Zidane bố trí đá chính.
Dù vậy, họ tỏ ra yếu kém ở cả khâu tấn công lẫn hỗ trợ phòng ngự. Khi có bóng, Modric và Kroos không biết làm gì khác ngoài việc nhồi bóng sang hai cánh cho Marcelo, Hazard hay Vinicius. Real gần như mất hẳn các miếng đánh trung lộ hay các đường chuyền mang tính đột biến cao đến từ hai tiền vệ trung tâm này.
Chứng kiến Kroos và Modric chơi bóng, Real chắc hẳn đang cảm thấy nhớ Casemiro, tiền vệ có lối chơi nhiệt huyết, máu lửa, bất chấp ngôi sao người Brazil cũng trải qua mùa giải 2018/19 không quá ấn tượng. Chính những điều này khiến HLV Zidane rất khát khao sở hữu một tiền vệ mới đủ sức vực dậy tuyến giữa của Real, đó là Paul Pogba.

Kroos và Modric không còn là chính mình ở Real
Thực tế, những con số thống kê chỉ ra rằng không một ai trong số Modric, Kroos, Casemiro có thể vượt mặt Pogba dù Man United đã có mùa giải 2018/19 khó khăn. Trong cả khâu phòng ngự lẫn tấn công, Pogba đều tỏ ra xuất sắc hơn. Thậm chí, nếu gộp tất cả các chỉ số tấn công với nhau, bộ 3 tiền vệ nêu trên của Los Blancos cũng không bì kịp so với Pogba.
Cụ thể, mùa trước, Pogba đã thi đấu cả thảy 47 trận cho Man United, ghi 16 bàn và bỏ túi 11 đường kiến tạo. Trong khi đó, Modric đá 46 trận, ghi 4 bàn và có 8 lần dọn cỗ. Casemiro tìm thấy mành lưới đối phương 4 lần sau 43 trận ra sân, không có bất kỳ pha kiến tạo nào. Cuối cùng, Kroos cũng đá số trận tương tự như Casemiro, ghi 1 bàn và có 6 pha kiến tạo.
Như vậy, Modric, Kroos và Casemiro tổng cộng đã ghi 9 bàn, kém 7 bàn so với Pogba. Họ sở hữu 14 đường kiến tạo, nhiều hơn chỉ 3 so với Pogba. Chưa dừng lại ở đó, cá nhân nhà ĐKVĐ World Cup còn tung ra nhiều cú sút hơn cả 3 ngôi sao phía Real cộng lại (60 vs. 45).

Pogba sẽ là giải pháp cho Real ở tuyến giữa
Xét về mặt phòng ngự, Pogba tiếp tục trên cơ hoàn toàn so với các tiền vệ kể trên của Real. Anh thu hồi bóng 287 lần, nhiều hơn Casemiro (278), Kroos (268) và Modric (222).
Nhiều ý kiến cho rằng những con số này không hoàn toàn thỏa đáng, bởi Real đã trải qua mùa giải quá yếu kém, dẫn tới các chỉ số của Casemiro, Kroos và Modric cũng kém theo.
Tuy nhiên, mùa trước, Pogba là tiền vệ duy nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) ghi được hơn 15 bàn và hơn 10 đường đường kiến tạo. Nếu Pogba đủ sức thiết lập thành tích này trong một mùa giải tệ hại cùng M.U, thì anh có thể làm được nhiều hơn thế ở một tập thể xuất sắc hơn.
Bình Luận