Ngay sau khi trở lại dẫn dắt Real Madrid, HLV Zinedine Zidane lập tức tuyên bố rằng, một trong những thay đổi đầu tiên của ông là đưa thủ thành Keylor Navas trở lại bắt chính. Như đã biết, thủ thành người hùng của Real những mùa trước này đều bị bỏ rơi dưới 2 triều đại Julen Lopetegui và Santiago Solari.

“Tôi muốn Keylor lại trở nên quan trọng. Tôi không quên những gì cậu ấy đã làm tại đây. Cậu ấy đã có ít thời gian ra sân mùa này và giờ cậu ấy cần được ra sân”, HLV Zidane tuyên bố như vậy khi trở lại dẫn dắt Real hồi giữa tháng 3 vừa rồi.
Việc Zidane đưa Navas trở lại vị trí người gác đền chính thức tại Bernabeu không chỉ vì mặt tình cảm, mà bởi chính vì chuyên môn. Thực tế đã chứng minh Navas hay hơn Thibaut Courtois rất nhiều về mọi phương diện, nếu nhìn vào những thành tích mà họ đã thể hiện.
Trước tiên, Real đã thắng Celta Vigo 2-0 ngay ở trận đầu HLV Zidane trở lại và cũng là trận Navas được bắt chính. Cần biết, đó mới là lần đầu Kền kền trắng giữ sạch lưới sau 9 trận liên tiếp phải nhận bàn thua trên mọi đấu trường.
Ngay cả tính chung mùa này, tức gồm cả 3 triều đại HLV Lopetegui, Solari và Zidane, thành tích của Navas cũng ấn tượng hơn Courtois. Cụ thể, trong 15 trận ra sân, Navas chỉ khiến Real chịu đúng 15 bàn thua, đạt tỷ lệ 1 bàn thua/trận. Trong khi đó, ngôi sao đắt giá người Bỉ khiến Real có tới 42 lần thủng lưới sau 32 trận, đạt tỷ lệ 1,31 bàn thua/trận.
Chưa hết, Navas còn có tới 34 cú cản phá thành công so với chỉ 15 lần thất bại (tức dẫn đến 15 bàn thua), đạt tỷ lệ thành công lên tới xấp xỉ 70%. Trong khi đó, tỷ lệ cản phá thành công của Courtois chỉ là khoảng 65% (80 thành công và 42 thất bại).
Navas đã hơn Courtois từ lâu ![]() Không chỉ thành tích mùa này, Navas cũng đều hơn Courtois về mọi thành tích quan trọng của một thủ môn ở 3 mùa gần đây, đặc biệt ở khả năng cứu thua. |
Bình Luận