David Bettoni là cái tên đầu tiên phải nhắc đến. Ông là cánh tay phải của HLV Zidane. Đây không chỉ là một vị trợ lý xuất sắc, một đồng nghiệp đáng tin cậy mà còn là người bạn thân của HLV Zidane. Cả hai từng thi đấu cho đội trẻ Cannes trước đây. Bettoni đã đến với Real ngay từ năm 2013 nhờ sự giới thiệu của Zidane với nhiệm vụ săn tìm tài năng trẻ. Sau đó khi Zidane dẫn dắt đội B của Real, Bettoni đã lập tức được Zizou bổ nhiệm làm trợ lý HLV thứ nhất của mình. Cho đến nay, họ đã sát cánh cùng nhau ở Real suốt 6 năm. Mọi thành công của HLV Zidane đều in dấu ấn của người hùng thầm lặng này.
Khác với Bettoni, nhân vật quan trọng thứ 2 trong đội ngũ trợ lý của HLV Zidane là người rất mới tại Real. Đó là HLV thể lực Gregory Dupont. Vị chuyên gia từng cùng ĐTQG Pháp vô địch World Cup 2018 này đã được Zidane mời về làm việc cùng mình hồi đầu mùa này. Tầm quan trọng của Dupont chưa thực sự được ghi nhận trong khoảng thời gian dài đầu mùa vừa rồi, song mọi người đã phải nói về ông sau khi Real có cú “nước rút” cuối mùa La Liga. Chính nhờ cách thức rèn luyện và hồi phục thể lực theo kiểu World Cup của Dupont, mà Real đã bứt phá mạnh mẽ sau đợt nghỉ dịch Covid-19. Ngoài ra các ngôi sao, kể cả các công thần luống tuổi, luôn hồi phục rất nhanh sau mỗi trận đấu.
Javier Mallo cũng có công lớn giúp đội hình Real duy trì thể lực mạnh mẽ ở giai đoạn nước rút La Liga. Ông là trợ lý của Dupont. Mallo từng là một giáo viên thể dục, một chuyên gia của cái bài tập khởi động trước trận đấu. Nhờ các bài khởi động của Mallo, các cầu thủ Real thi đấu dẻo dai hơn, cũng như hạn chế mắc các chấn thương.
Hamidou Msadie được ví như sợi dây liên kết giúp HLV Zidane và các trợ lý còn lại tìm được tiếng nói chung. Ông là chuyên gia của CLB trong lĩnh vực thu thập dữ liệu cầu thủ. Msadie luôn ngồi quan sát các cầu thủ trên sân tập, rồi tập hợp thông tin, tìm hiểu cảm giác của họ sau mỗi buổi tập hoặc mỗi trận đấu. Msadie luôn có trong tay các thông tin chi tiết của từng cầu thủ Real, về cả chuyên môn lẫn tâm lý.
Đây là vị chuyên gia còn sót lại từ BHL của HLV Santiago Solari, người đã đôn ông lên đảm nhiệm công việc này từ đội B. Tuy nhiên, Vazquez cũng là người quen của Zidane khi họ từng làm việc với nhau ở đội trẻ Real. Có thể nói, Vazquez đã góp công lớn giúp thủ thành Thibaut Courtois tìm lại hình ảnh của một thủ thành hàng đầu thế giới, sau một thời gian bất ổn tại Real.
Người phụ tá thứ 6 của HLV Zidane là Jose Parrales. Ông có nhiệm vụ đưa ra các giải pháp trị liệu giúp cầu thủ hồi phục thể lực và chấn thương. Tất cả các cầu thủ chấn thương của Real đều được Parrales kiểm tra và quyết định liệu họ có thể ra sân hay không. Ngay cả khi cầu thủ đã hoàn toàn bình phục chấn thương, ông vẫn tiến hành một loạt bài test cần thiết mới cho phép họ thi đấu!
3 - Sau khi La Liga trở lại sau đại dịch Covid-19, chỉ có 3 trụ cột của Real phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, gồm Hazard (2 trận) và Marcelo (4) và Varane (1).
XEM THÊM
Môn đồ của Guardiola sắp trở thành HLV trưởng CLB Flamengo
Oscar bất ngờ muốn từ bỏ Brazil để nhập tịch, khoác áo ĐT Trung Quốc
Bình Luận